Kỷ niệm 26 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Đến nay vẫn còn 6 triệu người đang phải sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.  

Ngày 26/4, Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức tưởng niệm 26 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl tồi tệ nhất của thế kỷ 20 (26/4/1986 - 26/4/2012).

Tuyên bố báo chí của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh, thảm họa hạt nhân Chernobyl đã khiến hàng nghìn trẻ em bị mắc bệnh ung thư tuyến giáp và hiện vẫn còn 6 triệu người đang phải sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa ở Belarus, Nga và Ukraine.

Người dân tưởng niệm nạn nhân Chernobyl tại Kiev, Ukraine (Ảnh: Internet)
Tổng thư ký LHQ một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa, trong khi người dân tại đây vẫn đang tiếp tục các nỗ lực để tái thiết và khôi phục cuộc sống bình thường.

Ông Eduardo del Buey, Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói: “Đây là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ, từ đó rút ra bài học và hướng tới tương lai. Các cơ quan của LHQ cần tham gia tích cực vào công việc khắc phục thảm họa hạt nhân Chernobyl”.

Cách đây 26 năm, một vụ nổ đã xảy ra tại tổ máy số 4 nhà máy điện nguyên tử Chernobyl làm toàn bộ khu vực xung quanh có bán kính tới 30km bị nhiễm phóng xạ. Khoảng 600.000-800.000 binh lính, nhân viên cứu hộ và người dân Liên Xô đã trực tiếp tham gia khắc phục sự cố, trong đó đa số đã bị nhiễm xạ và cho tới nay vẫn còn hàng trăm nghìn người phải điều trị thường xuyên.

Tại Ukraine, nước chịu ảnh hưởng nặng nhất, diện tích bị nhiễm xạ lên tới 50.000 km2 tại 12 tỉnh và hiện vẫn còn hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng bởi phóng xạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên