Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ điều tra Tổng thống Philippines

VOV.VN -Ủy ban Nhân quyền LHQ sẽ điều tra Tổng thống Philippines sau khi ông này tuyên bố đã giết chết một nghi phạm ma túy khi còn làm Thị trưởng.

Nghe thời sự sáng 23/12

Ngân hàng Nhà nước sẽ giải ngân hết gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà ở vào ngày 31/12 này.

Bộ Công Thương sẽ thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn quy hoạch ngành thép.

Cựu Tổng biên tập báo Người cao tuổi, ông Kim Quốc Hoa, được miễn trách nhiệm hình sự.

Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ điều tra Tổng thống Philippines sau khi ông này tuyên bố đã giết chết một nghi phạm ma túy khi ông này còn làm Thị trưởng thành phố.

Quân đội Syria tuyên bố giải phóng thành phố Aleppo.

Chương trình còn có bài bình luận về sự cần thiết phải có thể chế minh bạch để có chính phủ liêm chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên