Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương

VOV.VN -Sáng 24/12, tỉnh Hải Dương tổ chức dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tới dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhìn lại 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

20 năm qua, Hải Dương đã triển khai thực hiện phát triển 10 khu công nghiệp, 34 cụm công nghiệp, thu hút trên 1.350 dự án đầu tư, hàng năm tạo việc làm cho hơn 32.000 lao động.

Thu ngân sách của tỉnh năm sau cao hơn năm trước, năm 2016 đạt hơn 10.000 tỷ đồng (tăng hơn 26 lần so với năm 1997).

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng (gấp 16 lần so với năm 1997).

Năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh có điều tiết về ngân sách Trung ương.

Các chương trình xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, phòng chống các tệ nạn xã hội đã đạt được những kết quả đáng nhất định.

Thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân Hải Dương vào thành tựu chung của cả nước suốt 20 năm qua.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn ngày càng lớn và đan xen.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quần chúng nhân dân Hải Dương cần tập trung làm tốt việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp CNH-HĐH, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, để tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển, thời gian tới, Hải Dương cần có những giải pháp quyết liệt để nâng cao chỉ số năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đạt mức bình quân chung của vùng.

Từng bước cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển các lĩnh vực có giá trị tăng cao, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế nhằm tối ưu nguồn lực phát triển tham gia sâu hơn vào “chuỗi sản xuất”, “chuỗi giá trị”.

Liên kết hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng ĐBSH, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất và cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ vận tải…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tỉnh Hải Dương phát triển ngành dịch vụ theo hướng đa dạng hóa, mở ra các loại hình dịch vụ mới.

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất như: Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ tư vấn, dịch vụ văn hóa, du lịch, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chú trọng phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ở khu vực nông thôn, đặc biệt chú trọng đến đời sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần tập trung công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 và triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, nhất là chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại lễ kỷ niệm, tỉnh Hải Dương đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ CTQH Thế giới lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp CTQH Phần Lan, Maria Lohela. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ CTQH Thế giới lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp CTQH Phần Lan, Maria Lohela. 

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ
Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN -Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội  nước ta đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN -Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội  nước ta đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba.