Thủ tướng Merkel kỳ vọng 60.000 người nhập cư tự rời Đức

VOV.VN - Theo Thủ tướng Đức Merkel, một phần ba tổng số người nhập cư tại Đức sẽ bị buộc phải về nước.

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến khoảng 100.000 người nhập cư và tị nạn sẽ rời khỏi nước Đức trong năm nay và hơn một nửa trong số đó sẽ rời khỏi nước này một cách tự nguyện.

Dòng người nhập cư tiến vào Đức. (Ảnh: AP)
Theo bà Merkel, một phần ba tổng số người nhập cư tại Đức sẽ bị buộc phải về nước, trong khi hơn một nửa sẽ rời khỏi Đức theo các chương trình hồi hương tự nguyện.

Bà nhấn mạnh việc đẩy mạnh trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp sẽ khiến nhiều người người nhập cư tự nguyện hồi hương.

Trong trường hợp tự nguyện, họ sẽ nhận được một số lợi ích. Theo các dữ liệu từ Bộ Nội vụ Đức, hơn 20.000 người đã rời khỏi nước này tính đến tháng 10 vừa qua.

Liên minh châu Âu hiện đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư và tị nạn, khi hàng triệu người từ các nước có chiến tranh như ở Trung Đông và Bắc Phi chạy khỏi bạo lực và đói nghèo nhằm tìm kiếm tị nạn ở châu Âu. Năm ngoái, hơn 1 triệu người di cư và tị nạn đã tới nước Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Na Uy triệt phá đường dây lạm dụng tình dục trẻ em
Na Uy triệt phá đường dây lạm dụng tình dục trẻ em

VOV.VN - Cảnh sát tại thành phố Bergen - thành phố lớn thứ hai tại Na Uy - vừa triệt phá một đường dây lạm dụng trẻ em lớn nhất trong lịch sử nước này.

Na Uy triệt phá đường dây lạm dụng tình dục trẻ em

Na Uy triệt phá đường dây lạm dụng tình dục trẻ em

VOV.VN - Cảnh sát tại thành phố Bergen - thành phố lớn thứ hai tại Na Uy - vừa triệt phá một đường dây lạm dụng trẻ em lớn nhất trong lịch sử nước này.

Ngoại trưởng Đức được lựa chọn là ứng cử viên Tổng thống
Ngoại trưởng Đức được lựa chọn là ứng cử viên Tổng thống

VOV.VN - Sau khi được đề cử là ứng cử viên Tổng thống Đức, Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng, đây sẽ là một trách nhiệm nặng nề.

Ngoại trưởng Đức được lựa chọn là ứng cử viên Tổng thống

Ngoại trưởng Đức được lựa chọn là ứng cử viên Tổng thống

VOV.VN - Sau khi được đề cử là ứng cử viên Tổng thống Đức, Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng, đây sẽ là một trách nhiệm nặng nề.

Quan hệ Đức - Thổ ấm dần sau khi nghị sĩ Đức thăm căn cứ Incirlik
Quan hệ Đức - Thổ ấm dần sau khi nghị sĩ Đức thăm căn cứ Incirlik

VOV.VN - Với chuyến thăm căn cứ Incirlik của các nghị sĩ Đức, 2 nước đã đạt được bước tiến trong việc xích lại gần nhau hơn sau những căng thẳng gần đây.

Quan hệ Đức - Thổ ấm dần sau khi nghị sĩ Đức thăm căn cứ Incirlik

Quan hệ Đức - Thổ ấm dần sau khi nghị sĩ Đức thăm căn cứ Incirlik

VOV.VN - Với chuyến thăm căn cứ Incirlik của các nghị sĩ Đức, 2 nước đã đạt được bước tiến trong việc xích lại gần nhau hơn sau những căng thẳng gần đây.

Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4
Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến thông báo quyết định tranh cử nhiệm kỳ  thứ 4 trong một buổi họp báo.

Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4

Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến thông báo quyết định tranh cử nhiệm kỳ  thứ 4 trong một buổi họp báo.