Việt Nam trong tuần:

Cao ốc 8B Lê Trực và Giám đốc sở 30 tuổi

VOV.VN -Cao ốc 8B Lê Trực (Hà Nội) và Quảng Nam có Giám đốc Sở 30 tuổi trẻ nhất nước gây sự chú ý đặc biệt của dư luận trong tuần qua.

Có cắt ngọn tòa cao ốc 8B Lê Trực, Hà Nội? Câu hỏi này đang được dư luận quan tâm. Đỉnh điểm của sự việc này được đưa ra khi dư luận phản ứng gay gắt về công trình sai phép này được xây dựng tại khu vực Ba Đình, phá vỡ không gian đô thị.

Tòa cao ốc đang gây nhiều tranh cãi nằm sát khu trung tâm hành chính quốc gia Ba Đình

Hà Nội đã chính thức báo cáo Thủ tướng về những sai phạm trong xây dựng cao ốc 8B Lê Trực. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Tại họp báo Chính phủ diễn ra cuối tuần vừa rồi, Người phát ngôn của Chính phủ - ông Nguyễn Văn Nên cho biết: “Nếu cần thiết lập đoàn thanh tra để làm rõ trước khi có chủ trương xử lý vấn đề này, với quan điểm là xử lý nghiêm minh”.

Bộ Quốc phòng cũng đã lên tiếng rằng Bộ chỉ cho ý kiến chung, theo chức năng, nhiệm vụ chứ không phải cho phép như nhận thức của chủ đầu tư. 

Dư luận đang trông chờ vào sự xử lý nghiêm minh, đúng phép nước với sai phạm tại công trình ở 8B Lê Trực, đồng thời qui trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, đơn vị.

** Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi 

UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ giám đốc sở này.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (ngoài cùng bên phải)

Đây được xem là trường hợp đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước từ trước đến nay. Điều dư luận quan tâm là ông Lê Phước Hoài Bảo ngoài tuổi trẻ, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, chưa phải là chuyên viên chính, thì ông này là con của nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa mới nghỉ hưu.

Nhân chuyện nước ta có Giám đốc Sở 30 tuổi, trả lời VOV.VN về vấn đề trẻ hóa cán bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: “Phát huy lớp trẻ không có nghĩa là đưa những người trẻ tuổi vào các vị trí lãnh đạo. Phát huy sức mạnh của lớp trẻ có nghĩa là anh giỏi về cái gì thì cơ quan, tổ chức phải biết cách bố trí cán bộ vào vị trí đó để bồi dưỡng, chăm sóc để có thể đảm nhận được một cương vị lãnh đạo nào đấy”.

Bộ Nội vụ cho biết, đã thành lập đoàn kiểm tra vào Quảng Nam để kiểm tra nội dung mà báo chí phản ánh. Tuy nhiên, đến chiều 3/9, trả lời báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đến chiều 2/10, tỉnh chưa tiếp nhận đoàn công tác của Bộ Nội vụ vào kiểm tra quy trình bổ nhiệm tân giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Phước Hoài Bảo.

Sau 15 lần vỡ đường nước sông Đà, Hà Nội vẫn tăng giá nước

Trong khi hàng triệu người dân Thủ đô còn chưa hết bức xúc do phải chịu cảnh “khát” nước vì đường ống nước sông Đà tiếp tục vỡ (tới lần thứ 15), từ ngày 1/10, TP Hà Nội lại công bố giá nước sẽ tăng thêm 19%.

Người dân Thủ đô tỏ ý bức xúc khi giá nước tăng nhưng chất lượng cung cấp nước, chất lượng dịch vụ không tăng. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là dù tăng giá thì tình trạng bị cắt nước do vỡ đường ống hay chất lượng dịch vụ có được cải thiện hay không thì vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Dư luận bất bình về chất lượng nước, dịch vụ cung cấp nước của Hà Nội

Trong khi đó, Công ty nước sạch Hà Nội đã đưa ra hàng loạt lý do cho việc tăng giá là đã được tính toán trên cơ sở các yếu tố thay đổi chi phí sản xuất kinh doanh; do sự thay đổi cơ chế chính sách, biến động của thị trường; phí bảo vệ môi trường tăng 6 lần; chi phí điện từ 2010-2015 tăng bình quân 10%/năm; chi phí tiền lương từ 2009-2015 tăng bình quân 30%/năm...

Đà Nẵng kiện nhân tài

Ít nhất 7 người nhận tiền từ ngân sách TP Đà Nẵng để du học nước ngoài, nhưng vi phạm hợp đồng nên phải hầu tòa và bồi thường số tiền hơn 10 tỷ đồng.

rung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng cho biết vừa khởi kiện 7 người tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) ra tòa dân sự. Phía Trung tâm quản lý đề án thắng kiện, 7 người kia phải hoàn trả số tiền hơn 10 tỷ đồng cho thành phố.

Đà Nẵng có 630 người tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoảng một nửa học viên đã về làm việc cho thành phố. 20 học viên vì lý do kết quả học tập không đạt đã phải ra khỏi đề án; 27 người chủ động xin ra và được thành phố đồng ý; 15 người đi học nhưng không về làm việc như thỏa thuận; 4 người đã về thành phố làm việc chưa được 7 năm đã bỏ ra nước ngoài; một người không nhận việc theo sự phân công của tổ chức.

Thắng kiện 7 nhân tài vi phạm hợp đồng theo chính sách "chiêu hiền đãi sĩ", nhưng ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng buồn bã thừa nhận "đã mất mát nhiều thứ". 

“Chúng tôi không muốn khởi kiện mà chỉ mong những học viên tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (đề án 922) đạt được kết quả học tập tốt, tuân thủ luật pháp và về làm việc cho thành phố như đúng cam kết” – ông Chiến nói.

Hà Nội lên tiếng chính thức về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

Ông Phan Quý Đức, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, tổ trưởng Đoàn công tác của Thành ủy thông tin về công tác bổ nhiệm cán bộ ở huyện Mỹ Đức gây dậy sóng dư luận thời gian qua. Ông Đức cho biết, đối với huyện Mỹ Đức liên tục trong nhiệm kỳ vừa qua Thành ủy quan tâm tăng cường đội ngũ cán bộ thành phố luân chuyển về nắm vị trí chủ chốt.

Ông Phan Quý Đức, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Theo ông Phan Quý Đức, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, có thể khẳng định việc cho rằng ông Lê Văn Sang, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức “co kéo” họ hàng vào trong bộ máy lãnh đạo huyện đến lúc này là không có cơ sở và không đúng. Vì nói đến cán bộ thì phải nói quy trình, tiêu chuẩn cán bộ có đảm bảo hay không và phải nói đến quá trình rèn luyện phấn đấu của người cán bộ ấy. Đặc biệt, từ sau khi bổ nhiệm cán bộ đó có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không.

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ban Chỉ đạo đã thống nhất chủ trương đưa 08 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng gồm: (1) vụ án Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm; (2) vụ Phạm Văn Cử và đồng phạm; (3) vụ Trần Quốc Đông và đồng phạm; (4) vụ Dương Thanh Cường và đồng phạm; (5) vụ Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; (6) vụ Phạm Thị Bích Lương và đồng phạm; (7) vụ Lê Hùng Sơn và đồng phạm; (8) vụ Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm. 

Giao Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ để đưa các vụ án trên ra xét xử theo dự kiến.

Trong tuần, còn có một số sự kiện quan trọng liên quan đến tình hình chính trị - xã hội, ngoại giao của đất nước như: Chủ tịch nước thăm Mỹ và Cu ba, Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao ốc 8B Lê Trực liệu có bị “cắt” ngọn?
Cao ốc 8B Lê Trực liệu có bị “cắt” ngọn?

VOV.VN - Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng vụ việc này. Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm minh

Cao ốc 8B Lê Trực liệu có bị “cắt” ngọn?

Cao ốc 8B Lê Trực liệu có bị “cắt” ngọn?

VOV.VN - Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng vụ việc này. Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm minh

Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?
Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: “Không phải lúc nào người tài cũng được phát hiện một cách bình đẳng”.

Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: “Không phải lúc nào người tài cũng được phát hiện một cách bình đẳng”.

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi
Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã thành lập tổ công tác kiểm tra đột xuất tất cả hồ sơ, xem việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi ở Quảng Nam đã đúng quy trình chưa.

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã thành lập tổ công tác kiểm tra đột xuất tất cả hồ sơ, xem việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi ở Quảng Nam đã đúng quy trình chưa.

Cao ốc 8B Lê Trực: Có thể thanh tra trước khi Thủ tướng kết luận
Cao ốc 8B Lê Trực: Có thể thanh tra trước khi Thủ tướng kết luận

VOV.VN -Nếu cần thiết lập đoàn thanh tra để làm rõ trước khi Thủ tướng kết luận chủ trương xử lý vấn đề này, với quan điểm là xử lý nghiêm minh.

Cao ốc 8B Lê Trực: Có thể thanh tra trước khi Thủ tướng kết luận

Cao ốc 8B Lê Trực: Có thể thanh tra trước khi Thủ tướng kết luận

VOV.VN -Nếu cần thiết lập đoàn thanh tra để làm rõ trước khi Thủ tướng kết luận chủ trương xử lý vấn đề này, với quan điểm là xử lý nghiêm minh.