Bulgaria cấm trùm khăn kín mặt tại nơi công cộng

VOV.VN - Những người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt 114 USD cho lần vi phạm đầu tiên và nếu bị tái phạm có thể bị phạt tới 860 USD.

Quốc hội Bulgaria ngày 30/9 thông qua luật cấm người dân choàng khăn trùm kín mặt như kiểu phụ nữ Hồi giáo tại nơi công cộng.

Bulgaria cấm trùm khăn kín mặt tại nơi công cộng. (Ảnh minh họa: globalresearch)

Những người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt 114 USD cho lần vi phạm đầu tiên và nếu bị tái phạm có thể bị phạt tới 860 USD đồng thời bị tạm cắt các khoản phúc lợi xã hội. 

Lệnh cấm vừa nêu cũng giống như các biện pháp đang được áp đặt tại các nước Tây Âu khác Như Bỉ, Hà Lan hay Pháp.

Các nghị sĩ Bulgaria cho rằng, lệnh cấm dùng khăn che kín mặt tại nơi công cộng không vi phạm vấn đề tự do trang phục tôn giáo, đạo đức và không có tính đàn áp mà chỉ nhằm tăng cường an ninh, giúp hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả hơn.

Cộng đồng thiểu số người Hồi giáo tại Bulgaria phản đối mạnh mẽ khi cho rằng, lệnh cấm là một phần của xu hướng bài ngoại, phân biệt tôn giáo ở Bulgaria và có thể sẽ gây những căng thẳng về tôn giáo.

Bulgaria còn bị chỉ trích là đối xử không công bằng với người tị nạn Hồi giáo đến từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Hiện có khoảng 15% trong tổng số hơn 7,2 triệu dân Bulgaria là người theo đạo Hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo
Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo

VOV.VN -Tranh luận về burkini – một trang phục áo tắm của phụ nữ Hồi giáo đang tạo nên căng thẳng trong xã hội Pháp.

Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo

Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo

VOV.VN -Tranh luận về burkini – một trang phục áo tắm của phụ nữ Hồi giáo đang tạo nên căng thẳng trong xã hội Pháp.

Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo
Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo

Thủ tướng Pháp bị chỉ trích nặng nề sau khi cho rằng việc khoe ngực trần mang tính đại diện cho Pháp hơn là đội khăn trùm đầu Hồi giáo. 

Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo

Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo

Thủ tướng Pháp bị chỉ trích nặng nề sau khi cho rằng việc khoe ngực trần mang tính đại diện cho Pháp hơn là đội khăn trùm đầu Hồi giáo. 

Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo
Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Một thanh niên đã bị cảnh sát Australia buộc tội là giết người và khủng bố sau khi bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan của IS.

Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo

Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Một thanh niên đã bị cảnh sát Australia buộc tội là giết người và khủng bố sau khi bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan của IS.

Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo
Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo

VOV.VN - Lệnh cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo tại các bãi biển ở Pháp đã trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt ở nước này.

Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo

Pháp tranh cãi gay gắt việc cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo

VOV.VN - Lệnh cấm đồ bơi burkini của người Hồi giáo tại các bãi biển ở Pháp đã trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt ở nước này.

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo
Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

VOV.VN - Bà Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng việc một số nước từ chối nhận người tị nạn Hồi giáo là điều không chấp nhận được.

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

VOV.VN - Bà Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng việc một số nước từ chối nhận người tị nạn Hồi giáo là điều không chấp nhận được.