Nga tuyên bố “thời gian bị lãng phí” khi cải thiện quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 15/2 tuyên bố, những rắc rối chính trị tại Mỹ đã khiến nỗ lực cải thiện quan hệ song phương bị trì hoãn.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng, mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Mỹ sẽ sớm được khôi phục. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để làm điều này trong khi lẽ ra phải dành thời gian đó cho những vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, những vấn đề toàn cầu này không thể được giải quyết một cách hiệu quả nếu thiếu sự hợp tác giữa Nga và Mỹ”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Ông Peskov cũng cho biết, đại diện Nga-Mỹ vẫn thường xuyên duy trì quan hệ với nhau: “Đại diện Đại sứ Quán Mỹ tại Nga vẫn thường xuyên liên lạc với các quan chức Nga, đặc biệt là các quan chức Bộ Ngoại giao. Các quan chức ngoại giao Mỹ cũng thường gặp gỡ đại diện lãnh đạo các địa phương tại Nga. Đây là một trong những thủ tục ngoại giao thông thường”.

Trong khi đó, khi được hỏi về khả năng Mỹ sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến việc Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải từ chức do có “mối liên hệ bất thường với Nga”, ông Peskov tuyên bố, đây là vấn đề nội bộ của Mỹ.

Ông Peskov cũng lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng, giới tình báo Nga thường xuyên liên lạc với các thành viên trong nhóm vận động tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump và cho rằng, những thông tin này là “vô căn cứ”.

“Chúng ta đừng quá tin vào những gì truyền thông nói vì ở thời điểm hiện taị rất khó để phân biệt giữa những thông tin thứ thiệt và những tin đồn nhảm”, ông Peskov nói.

Khi được cho biết rằng, những thông tin này được các hãng truyền thông phương Tây có uy tín đưa ra, ông Peskov nói: “Nhưng họ không hề công bố danh tính của những người cung cấp thông tin. Điều này thật lố bịch, Đừng tin vào những nguồn tin không được xác định rõ ràng. Những thông tin đó là vô căn cứ và không dựa trên sự thật nào hết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ sẽ đàm phán rút toàn bộ lực lượng đối lập khỏi Aleppo
Nga - Mỹ sẽ đàm phán rút toàn bộ lực lượng đối lập khỏi Aleppo

VOV.VN - Trong tuần này Nga và Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về tình hình chiến sự tại thành phố miền Đông Aleppo của Syria. 

Nga - Mỹ sẽ đàm phán rút toàn bộ lực lượng đối lập khỏi Aleppo

Nga - Mỹ sẽ đàm phán rút toàn bộ lực lượng đối lập khỏi Aleppo

VOV.VN - Trong tuần này Nga và Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về tình hình chiến sự tại thành phố miền Đông Aleppo của Syria. 

Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria
Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã thảo luận về tình hình Syria, đặc biệt là chiến sự ở Aleppo và tình hình Ukraine trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria

Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã thảo luận về tình hình Syria, đặc biệt là chiến sự ở Aleppo và tình hình Ukraine trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt
Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt

VOV.VN - Quyết định trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Nga được đưa ra chỉ 10 ngày trước khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.

Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt

Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt

VOV.VN - Quyết định trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Nga được đưa ra chỉ 10 ngày trước khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.

Quan hệ Nga - Mỹ sẽ tác động tích cực tới tình hình thế giới
Quan hệ Nga - Mỹ sẽ tác động tích cực tới tình hình thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết phía Nga sẵn sàng làm việc với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về tổng thể mối quan hệ Nga - Mỹ.

Quan hệ Nga - Mỹ sẽ tác động tích cực tới tình hình thế giới

Quan hệ Nga - Mỹ sẽ tác động tích cực tới tình hình thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết phía Nga sẵn sàng làm việc với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về tổng thể mối quan hệ Nga - Mỹ.

Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới
Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới

VOV.VN - Những thông tin về việc Nga có thể chi phối ông Trump được cho là càng khoét sâu thêm những căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.

Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới

Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới

VOV.VN - Những thông tin về việc Nga có thể chi phối ông Trump được cho là càng khoét sâu thêm những căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.