Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Hôm qua (27/8), trả lời báo chí, người đứng đầu Văn phòng liên bang Đức về Di trú và Tị nạn Frank-Juergen Weise dự đoán trong năm nay sẽ có khoảng 300.000 người tị nạn và di cư vào nước Đức.

Người di cư đến Đức. Ảnh: Telegraph.

Ông cũng cho biết, trong năm ngoái, số người di cư, tị nạn vào Đức chưa đến 1,1 triệu như thông báo trước đó do một số người tị nạn đăng ký hai lần và một số người đã chuyển đến các quốc gia khác.

Văn phòng liên bang Đức về Di trú và Tị nạn sẽ sớm công bố chính xác số người di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2015.

Giới chức Đức cho biết, sẽ mất một thời gian dài cùng một ngân sách lớn để giúp người tị nạn mới đến hòa nhập vào thị trường lao động ở Đức.

Đa số người di cư vào Đức phải phụ thuộc vào trợ cấp xã hội trước khi họ có thể xin được việc làm. Ước tính khoảng 10% số người tị nạn mới đến có bằng đại học, trong khi khoảng 40% chưa được đào tạo nghề nhưng đã có kinh nghiệm làm việc thực tiễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ
Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cố cứu vãn thỏa thuận di cư khỏi đổ vỡ bằng tuyên bố sẽ khôi phục đối thoại trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ

Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cố cứu vãn thỏa thuận di cư khỏi đổ vỡ bằng tuyên bố sẽ khôi phục đối thoại trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nếu EU không miễn visa, sẽ không còn thỏa thuận di cư
Thổ Nhĩ Kỳ: Nếu EU không miễn visa, sẽ không còn thỏa thuận di cư

VOV.VN - Ông Cavusoglu cảnh báo, hàng trăm nghìn người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tràn vào châu Âu nếu EU không miễn visa cho công dân nước này. 

Thổ Nhĩ Kỳ: Nếu EU không miễn visa, sẽ không còn thỏa thuận di cư

Thổ Nhĩ Kỳ: Nếu EU không miễn visa, sẽ không còn thỏa thuận di cư

VOV.VN - Ông Cavusoglu cảnh báo, hàng trăm nghìn người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tràn vào châu Âu nếu EU không miễn visa cho công dân nước này. 

Italy giải cứu gần 6.500 người di cư ở Địa Trung Hải
Italy giải cứu gần 6.500 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Chỉ riêng trong ngày 31/7, cảnh sát biển Italy đưa vào bờ hơn 1.100 người di cư từ Bắc Phi.

Italy giải cứu gần 6.500 người di cư ở Địa Trung Hải

Italy giải cứu gần 6.500 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Chỉ riêng trong ngày 31/7, cảnh sát biển Italy đưa vào bờ hơn 1.100 người di cư từ Bắc Phi.

Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn
Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn

VOV.VN - Nước Đức sẽ không thay đổi chính sách mở cửa đón người di cư- đây là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel sau hàng loạt vụ tấn công gần đây.

Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn

Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn

VOV.VN - Nước Đức sẽ không thay đổi chính sách mở cửa đón người di cư- đây là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel sau hàng loạt vụ tấn công gần đây.

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư
Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu.