Sức mua tại siêu thị tăng cao những ngày cận tết

VOV.VN - Các mặt hàng được lựa chọn nhiều là thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến cùng các loại giỏ quà được đóng gói sẵn.
 

Những ngày này, các siêu thị ở TP HCM mở cửa sớm, đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Ngay từ sáng sớm hôm nay (21/1), lượng khách vào các siêu thị mua sắm đã tăng dần. Các mặt hàng được lựa chọn nhiều là thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến như lạp xưởng, chả giò, bánh, mứt, các loại nước giải  khát… Người tiêu dùng cũng có xu hướng chọn giỏ quà trong siêu thị vì yên tâm về chất lượng.

Các siêu thị tăng thời gian mở cửa phục vụ người dân mua sắm dịp tết.
(Ảnh: Internet)
Những ngày cận tết, nhiều siêu thị như Big C, Co.opmart…  cũng giảm giá khuyến mãi nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Cụ thể như Hệ thống siêu thị Co.op mart giảm 3.500 sản phẩm phục vụ tết, mức giảm giá từ 10 -50%.  

Riêng Vissan, trong 3 ngày từ 25-27/1, giá thịt heo giảm  từ 6.500 -8.000 đồng/kg. Giá này áp dụng cho thịt bán tại siêu thị và các kênh phân phối của Vissan tại thành phố.

Bà Nguyễn Thị Phúc đang mua sắm ở siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 cho biết, dịp tết này giá các loại hàng hóa trong siêu thị ổn định lại yên tâm về chất lượng, hàng hóa trong siêu thị đa dạng, được sắp sếp cho người mua dễ lựa chọn lại tăng thêm quầy thanh toán tiện lợi cho khách.

Do lượng khách đông nên các siêu thị cũng đã bố trí thêm nhân viên và mở thêm quầy thu ngân phục vụ khách hàng. Hệ thống siêu thị Co.opmart  mở cửa từ 6 h sáng, đóng cửa 11h đêm.

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc quan hệ công chúng Siêu thị Big C cho biết, trong 3 tuần trước tết Big C tăng cường nhân sự ở tất cả các khâu, từ thu ngân dịch vụ, nhân viên hỗ trợ để hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền nhanh tại quầy thu ngân.

“Big C mở cửa sớm và đóng cửa muộn từ 30 phút đến 1h30’ so với ngày thường để phục vụ khách. Big hoạt động đến trưa 30 tết để phục vụ đến người khách cuối cùng”, ông Nguyên cho biết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Hàng hóa Tết đảm bảo đủ chất lượng, ổn định giá cả
Hà Nội: Hàng hóa Tết đảm bảo đủ chất lượng, ổn định giá cả

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã có các phương án bù đắp lượng hàng hoá thiết yếu, kiểm soát chặt nguồn gốc cũng như diễn biến giá cả.

Hà Nội: Hàng hóa Tết đảm bảo đủ chất lượng, ổn định giá cả

Hà Nội: Hàng hóa Tết đảm bảo đủ chất lượng, ổn định giá cả

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã có các phương án bù đắp lượng hàng hoá thiết yếu, kiểm soát chặt nguồn gốc cũng như diễn biến giá cả.

Hàng hóa Tết chuẩn bị sẵn sàng, tránh thiếu hàng sốt giá
Hàng hóa Tết chuẩn bị sẵn sàng, tránh thiếu hàng sốt giá

VOV.VN - Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp, địa phương chuẩn bị lượng hàng dựa trên dự báo cung cầu, không để xảy ra khan hàng, sốt giá dịp Tết.

Hàng hóa Tết chuẩn bị sẵn sàng, tránh thiếu hàng sốt giá

Hàng hóa Tết chuẩn bị sẵn sàng, tránh thiếu hàng sốt giá

VOV.VN - Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp, địa phương chuẩn bị lượng hàng dựa trên dự báo cung cầu, không để xảy ra khan hàng, sốt giá dịp Tết.

Rộn ràng không khí mua sắm Tết
Rộn ràng không khí mua sắm Tết

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, dù lượng khách mua sắm tăng đột biến nhưng giá cả không biến động nhiều.

Rộn ràng không khí mua sắm Tết

Rộn ràng không khí mua sắm Tết

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, dù lượng khách mua sắm tăng đột biến nhưng giá cả không biến động nhiều.

Hình ảnh: Cảng Cái Rồng tập nập chuyển hàng hoá Tết ra đảo
Hình ảnh: Cảng Cái Rồng tập nập chuyển hàng hoá Tết ra đảo

VOV.VN - Những cành đào, cành quất, nhu yếu phẩm ngày Tết trên những con tàu từ thị trấn Cái Rồng tới Cô Tô, Quan Lạn, Ngọc Vừng...Một mùa xuân mới bắt đầu

Hình ảnh: Cảng Cái Rồng tập nập chuyển hàng hoá Tết ra đảo

Hình ảnh: Cảng Cái Rồng tập nập chuyển hàng hoá Tết ra đảo

VOV.VN - Những cành đào, cành quất, nhu yếu phẩm ngày Tết trên những con tàu từ thị trấn Cái Rồng tới Cô Tô, Quan Lạn, Ngọc Vừng...Một mùa xuân mới bắt đầu