Thanh Hóa: Kiến nghị xem xét trách nhiệm đại biểu HĐND của bầu “Đệ“

VOV.VN - Trước đó, "bầu" Đệ cũng từng bị nhiều cơ quan báo chí phanh phui vụ "khoe" có súng quân dụng, rồi vụ loạt xe cấp cứu tư nhân được cấp biển xanh.

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa đề nghị UBND tỉnh này có văn bản kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Văn Đệ (hay còn gọi là “bầu” Đệ).

Ông Nguyễn Văn Đệ (hay còn gọi là "bầu" Đệ) bị Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh kiến nghị xem xét tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Đệ (hay còn gọi là “bầu” Đệ, do từng làm Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa) là Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng công ty cổ phần Hợp Lực.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin “bầu” Đệ có nhiều kiến nghị, nhiều phát biểu liên quan đến Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ xác minh phản ánh, kiến nghị của “bầu” Đệ và doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm; Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp thành lập đoàn công tác để xác minh vụ việc.

Nội dung xác minh tập trung vào các vấn đề sau:

Một là, những phản ánh, kiến nghị của Doanh nghiệp Huy Lâm và Hiệp hội DN tỉnh về việc chậm thẩm định hồ sơ dự án Khu bể bơi, thể thao dưới nước và vui chơi giải trí dành cho các cháu thiếu nhi Kim Tân (huyện Thạch Thành).

Hai là, nội dung phản ánh, kiến nghị của DN Huy Lâm và Hiệp hội DN về thời điểm thanh tra của Sở Xây dựng.

Sau khi kiểm tra, Sở Nội vụ kết luận: DN tư nhân Huy Lâm đã tiến hành thi công công trình ngay sau thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định nên việc phản ánh, kiến nghị Sở Xây dựng chậm thẩm định hồ sơ và là nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp vi phạm trật tự xây dựng là sai và hoàn toàn không có cơ sở.

Phần móng đang xây dựng khi chưa được cấp phép trong khuôn viên bệnh viện Hợp Lực của "bầu" Đệ. Ảnh Báo Xây dựng 

Cùng đó, Hiệp hội DN tỉnh có trách nhiệm bảo vệ các DN hội viên, tuy nhiên, phải là “bảo vệ quyền lợi hợp pháp” của hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hiệp hội.

Vì thế, Hiệp hội có khuyết điểm khi tiếp nhận thông tin phản ánh của hội viên, chưa tiến hành kiểm chứng, xác minh để xác định đúng sai của sự việc đã thực hiện ngay việc phát hành văn bản phản ánh Sở Xây dựng chậm thẩm định hồ sơ gửi cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhiều cơ quan trung ương và các cơ quan báo chí làm cho dư luận hiểu sai sự thực, ảnh hưởng tới uy tín của Sở Xây dựng và tỉnh, đặc biệt là ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh tỉnh Thanh Hóa.

Chính vì thế, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xem xét về trách nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Văn Đệ (Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021).

Cùng đó, yêu cầu Hiệp hội DN tỉnh có văn bản báo cáo lại chính xác nội dung sự việc tới các cơ quan, tổ chức mà Hiệp hội đã gửi văn bản có liên quan và cần thiết phải xin lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với sự việc này.

Sở Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hiệp hội DN tỉnh tổ chức kiểm điểm về những nội dung liên quan sự việc vừa qua và xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch Hiệp hội, những tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của Điều lệ Hiệp hội DN tỉnh và quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ cũng kiến nghị xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng của DN Huy Lâm, Tổng công ty cổ phần Hợp Lực và các cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức phê bình, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc giao dịch, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đối với công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Trước đó, "bầu" Đệ cũng từng bị nhiều cơ quan báo chí phanh phui vụ "khoe" có súng quân dụng, rồi vụ loạt xe cấp cứu tư nhân được cấp biển xanh.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus
Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus

Phó Chủ nhiệm UB Thanh thiếu niên và Nhi đồng QH Lê Như Tiến cho rằng cần phải xem lại tư cách đại biểu Quốc hội của Phó Chủ tịch Hậu Giang.

Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus

Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus

Phó Chủ nhiệm UB Thanh thiếu niên và Nhi đồng QH Lê Như Tiến cho rằng cần phải xem lại tư cách đại biểu Quốc hội của Phó Chủ tịch Hậu Giang.

Chủ tịch Quốc hội: Xem xét tư cách đại biểu trường hợp có khuyết điểm
Chủ tịch Quốc hội: Xem xét tư cách đại biểu trường hợp có khuyết điểm

VOV.VN - “Trong quá trình xem xét xác nhận tư cách đại biểu, có một trường hợp đang bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý dấu hiệu vi phạm, khuyết điểm”.

Chủ tịch Quốc hội: Xem xét tư cách đại biểu trường hợp có khuyết điểm

Chủ tịch Quốc hội: Xem xét tư cách đại biểu trường hợp có khuyết điểm

VOV.VN - “Trong quá trình xem xét xác nhận tư cách đại biểu, có một trường hợp đang bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý dấu hiệu vi phạm, khuyết điểm”.

Đại hội XII của Đảng thông qua quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
Đại hội XII của Đảng thông qua quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

VOV.VN - Sáng nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên trù bị thông qua quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội XII của Đảng thông qua quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Đại hội XII của Đảng thông qua quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

VOV.VN - Sáng nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên trù bị thông qua quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Điểm danh những doanh nhân bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội
Điểm danh những doanh nhân bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Qua các khóa Quốc hội gần đây, ít nhất có 6 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp vì nhiều lý do đã bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội.

Điểm danh những doanh nhân bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội

Điểm danh những doanh nhân bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Qua các khóa Quốc hội gần đây, ít nhất có 6 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp vì nhiều lý do đã bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội.

Kiên Giang:  Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp
Kiên Giang: Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp

VOV.VN - Ông Nguyễn Trường Vũ không trúng cử HĐND cấp xã nhưng lại trúng cử HĐND cấp huyện, cấp tỉnh.

Kiên Giang:  Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp

Kiên Giang: Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp

VOV.VN - Ông Nguyễn Trường Vũ không trúng cử HĐND cấp xã nhưng lại trúng cử HĐND cấp huyện, cấp tỉnh.

Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh
Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh

Chiều nay (11/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban.

Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh

Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh

Chiều nay (11/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban.

“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”
“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”

VOV.VN - Từ dấu hiệu vi phạm được làm rõ, việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết không xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp.

“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”

“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”

VOV.VN - Từ dấu hiệu vi phạm được làm rõ, việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết không xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH

VOV.VN -100% thành viên trong Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH

VOV.VN -100% thành viên trong Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường