Các cơ quan báo chí là diễn đàn tin cậy của nhân dân

VOV.VN -Trong năm qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Sáng nay (30/12), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị.

Trong năm qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, tình hình quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tích cực tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước như 85 năm thành lập Đảng, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước…

Nhiều cơ quan báo chí đã tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy nhiều hạn chế của hoạt động báo chí trong năm qua như tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu tính định hướng, nặng về mặt trái, xâm phạm đời tư. Nội dung thông tin vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc vẫn được các ấn phẩm phụ của nhiều trang báo đăng tải.

Xuất hiện một số biểu hiện thương mại hóa theo hướng tiêu cực, quảng cáo tài trợ chi phối việc sản xuất chương trình và hoạt động của một số đài truyền hình. Việc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để dọa dẫm, sách nhiễu tổ chức, cá nhân, địa phương, doanh nghiệp vẫn diễn ra. Một số phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy trình tác nghiệp dẫn đến vi phạm pháp luật, bị xử lý.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong tình hình mới, hội nghị đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND, tạo thành đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; triển khai thực hiện Quy hoạch  phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2015, trong đó có Hệ thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV 1), Đài Tiếng nói Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT
Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT

VOV.VN -Chiều 9/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016.

Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT

Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT

VOV.VN -Chiều 9/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016.

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?
Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

VOV.VN - Trước khi trở thành nhà báo, một người phải có ít nhất 3 năm làm phóng viên, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội, dự thảo luật dường như lại bỏ quên lực lượng phóng viên này.

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

VOV.VN - Trước khi trở thành nhà báo, một người phải có ít nhất 3 năm làm phóng viên, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội, dự thảo luật dường như lại bỏ quên lực lượng phóng viên này.

Báo chí chấm điểm lễ hội năm 2015
Báo chí chấm điểm lễ hội năm 2015

VOV.VN -Các cơ quan báo chí tham gia cùng với Bộ trong việc giám sát và quản lý công việc tổ chức lễ hội ở khắp 63 tỉnh, thành.

Báo chí chấm điểm lễ hội năm 2015

Báo chí chấm điểm lễ hội năm 2015

VOV.VN -Các cơ quan báo chí tham gia cùng với Bộ trong việc giám sát và quản lý công việc tổ chức lễ hội ở khắp 63 tỉnh, thành.

34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”
34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”

VOV.VN - Tối 28/12, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”.

34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”

34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”

VOV.VN - Tối 28/12, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”.