Thế giới 24h: Chiến trường Syria ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Lò lửa Syria không có dấu hiệu nguội đi mà ngược lại, càng thêm “hầm hập” trong những ngày gần đây. Nga, Mỹ tiếp tục bất đồng trong vấn đề này.

1. Bộ quốc phòng Nga hôm 4/10 xác nhận đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến căn cứ hải quân của mình tại Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 đã được đưa đến Syria để bảo đảm sự an toàn cho căn cứ hải quân Tartus của nước này tại Syria.

Trước đó 1 ngày, truyền thông Mỹ đưa tin, lần đầu tiên Nga đã gửi hệ thống tên lửa S-300 đến Syria - quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá suốt hơn 5 năm nay.

Các chuyên gia của Mỹ lo ngại rằng, việc Nga điều các tên lửa S-300 đến Syria có thể sẽ gây phức tạp lớn cho các hoạt động đường không của Mỹ và đồng minh.

>> Xem thêm: Thị trấn Douma (Syria) có thể trở thành lò lửa Aleppo thứ 2  

2. Hai ông Tim Kaine và Mike Pence tận dụng từng phút một để “bám đuổi nhau sát nút” trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ.

Theo Yahoo News, ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kaine là người “nổ phát súng” đầu tiên khi trả lời câu hỏi về việc tại sao có tới 60% người dân Mỹ không muốn tin tưởng bà Hillary Clinton.

Ông Kaine chỉ trả lời ngắn gọn là từ hồi còn trẻ, bà Clinton đã luôn cam kết sẽ “hết lòng phục vụ người dân Mỹ”, và sau đó quay sang công kích tỷ phú Mỹ Donald Trump.

“Ông Trump bao giờ cũng đặt bản thân lên hàng đầu”, ông Kaine nói và cáo buộc tỷ phú Mỹ xây dựng cơ nghiệp của mình “trên lưng những người nhỏ bé hơn ông ta”.

3. Hôm nay (5/10), phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc duy trì quân đội nước này tại Iraq có thể dẫn đến một cuộc “chiến tranh khu vực”.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Farsnews.

Trước đó, phát biểu với báo giới tối hôm qua (4/10), ông Abadi bày tỏ phản ứng mạnh mẽ của Iraq trước quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước nhằm gia hạn các hoạt động quân sự chống khủng bố tại Iraq và Syria thêm một năm.

Ông nhấn mạnh, Iraq đã hơn một lần đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Iraq với lo ngại sự can dự đó có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh khu vực.

4. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4/10 đã rủa ông Obama “go to hell” (đi xuống địa ngục đi) và nói rằng ông không cần mua vũ khí của Mỹ.

Tổng thống Philippines Duterte có những lời lẽ gay gắt nhằm vào người đồng cấp Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, những lời lẽ gay gắt trên được ông Duterte đưa ra sau khi ông tuyên bố Mỹ đã từ chối bán vũ khí cho Philippines. Tổng thống Duterte khẳng định, ông không mấy bận tâm đến chuyện này vì Nga và Trung Quốc đang rất sẵn lòng làm nhà cung cấp vũ khí cho Philippines.

Philippines “xa lánh” Mỹ, “chìa tay ra” với Nga, Trung

Trước đó, ông Duterte nhấn mạnh, ông đang phải thay đổi chính sách ngoại giao của mình bởi Mỹ đã “khiến Philippines thất vọng” và khẳng định: “Chúng tôi sẽ “chia tay” Mỹ” dù không nêu rõ ông ám chỉ gì khi nói từ “chia tay”.

“Dù điều này có thể khiến các ông cảm thấy khó chịu nhưng nhiệm vụ thiêng liêng nhất của tôi là đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines và sức khỏe của người dân”, ông Duterte khẳng định.

5. Hôm 4/10, quân đội Ấn Độ cho biết, quân đội Pakistan đã nã pháo vào các tiền đồn của Ấn Độ và các khu vực dân sự dọc Ranh giới kiểm soát (LoC).

Pháo binh Pakistan. Ảnh: pakarmedforces.com.

Theo phía Ấn Độ, đây là lần thứ 6 trong 36 giờ qua phía Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực này. Hành động này của phía Pakistan đã buộc Ấn Độ phải đáp trả.

Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết các binh sỹ nước này đã đáp trả hành động nổ súng trước từ  phía Ấn Độ. Trước đó, hôm 3/10, hai bên cũng đã có đấu súng trong vòng 5h tại khu vực đường Ranh giới kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung
Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4/10 đã rủa ông Obama “go to hell” (đi xuống đi ngục đi) và nói rằng ông không cần mua vũ khí của Mỹ.

Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung

Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4/10 đã rủa ông Obama “go to hell” (đi xuống đi ngục đi) và nói rằng ông không cần mua vũ khí của Mỹ.

Bão nhiệt đới Matthew tàn phá Haiiti, CH Dominicana và đe dọa Cuba, Mỹ
Bão nhiệt đới Matthew tàn phá Haiiti, CH Dominicana và đe dọa Cuba, Mỹ

VOV.VN - Trước báo dữ Matthew, Cuba đã ban bó tình trạng khẩn cấp, còn Tổng thống Mỹ phải hủy bỏ chuyến đi Florida.

Bão nhiệt đới Matthew tàn phá Haiiti, CH Dominicana và đe dọa Cuba, Mỹ

Bão nhiệt đới Matthew tàn phá Haiiti, CH Dominicana và đe dọa Cuba, Mỹ

VOV.VN - Trước báo dữ Matthew, Cuba đã ban bó tình trạng khẩn cấp, còn Tổng thống Mỹ phải hủy bỏ chuyến đi Florida.

Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria
Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria

VOV.VN - Hôm 4/10, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus, Syria đã bị bắn phá bằng súng cối.

Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria

Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria

VOV.VN - Hôm 4/10, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus, Syria đã bị bắn phá bằng súng cối.

Thủ tướng Iraq cảnh báo nguy cơ “chiến tranh khu vực” với Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Iraq cảnh báo nguy cơ “chiến tranh khu vực” với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phía Iraq muốn Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can thiệp quân sự vào Iraq, rút quân đội Thổ khỏi lãnh thổ Iraq để tránh nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

Thủ tướng Iraq cảnh báo nguy cơ “chiến tranh khu vực” với Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Iraq cảnh báo nguy cơ “chiến tranh khu vực” với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phía Iraq muốn Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can thiệp quân sự vào Iraq, rút quân đội Thổ khỏi lãnh thổ Iraq để tránh nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

Diễn biến kịch tính cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ
Diễn biến kịch tính cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc tranh luận giữa “phó tướng” của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã diễn ra khá kịch tính, hai bên liên tục ngắt lời nhau và phản đòn.

Diễn biến kịch tính cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ

Diễn biến kịch tính cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc tranh luận giữa “phó tướng” của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã diễn ra khá kịch tính, hai bên liên tục ngắt lời nhau và phản đòn.