Nhật Bản triển khai máy bay chiến đấu kỷ lục đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản triển khai số lượng máy bay chiến đấu kỷ lục nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận không phận nước này.

Bản tin thời sự sáng nay (7/7) có những những nội dung đáng chú ý sau:

Trước tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công chậm chạm, chỉ đạt 32% trong những tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành phải coi công tác giải ngân là nhiệm vụ nóng, tìm mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẵn sàng có biện pháp can thiệp thị trường vàng nếu tiếp tục có biến động mạnh những ngày qua.

Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cát Bà (Hải Phòng) do rác thải tại các tàu du lịch và nuôi cá lồng bè.

Còn tại Đắc Lắc, chỉ nửa đầu năm nay, có tới 1/3 tổng số vượn con hoang dã bị chết.

Trong phần tin quốc tế, số lượng thống kê cho thấy, Nhật Bản triển khai số lượng máy bay chiến đấu kỷ lục nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận không phận nước này.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có tên trong trận chung kết Euro 2016 sau khi chiến thắng xứ W trong trận bán kết thứ nhất diễn ra rạng sáng nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên