Liên Hợp Quốc kêu gọi Chính phủ Iraq tăng cường bảo vệ người dân

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng IS sẽ tấn công khủng bố nhằm đáp trả chiến dịch giải phóng Fallujah của quân đội Iraq.

Ngày 22/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên tiếng yêu cầu Chính phủ Iraq bảo vệ người dân trước các vụ tấn công trả thù từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Người dân Iraq có thể trở thành mục tiêu của các vụ tấn công trả thù do IS tiến hành. (Ảnh: Fox News)

Đại sứ Pháp François Delattre,  Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này nhấn mạnh, Chính phủ Iraq cần bảo vệ người dân trước các vụ bắt cóc tống tiền, trả đũa từ phiến quân IS.

Theo nhận định, nhiều khả năng IS sẽ tấn công khủng bố nhằm đáp trả chiến dịch giải phóng Fallujah của quân đội nước này.

Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo hiện nay tại thành phố Fallujah, đồng thời kêu gọi các tổ chức nhân đạo tăng cường hỗ trợ người dân địa phương.

Trước đó 2 ngày, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien, phụ trách các vấn đề nhân đạo, đã công bố kế hoạch phân bổ 15 triệu USD để viện trợ khẩn cấp cho người dân thành phố Fallujah.

Theo ông O'Brien, mục đích của gói viện trợ khẩn cấp lần này là nhằm hỗ trợ hơn 85.000 người dân tại Fallujah đã phải rời bỏ nhà cửa của mình đi lánh nạn để tránh các cuộc  xung đột vũ trang. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, số tiền này chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân nơi đây./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Đánh bom khủng bố đẫm máu, 40 người thương vong
Iraq: Đánh bom khủng bố đẫm máu, 40 người thương vong

VOV.VN -Hôm nay (21/6), ít nhất 5 binh sĩ thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ đánh bom khủng bố tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq.

Iraq: Đánh bom khủng bố đẫm máu, 40 người thương vong

Iraq: Đánh bom khủng bố đẫm máu, 40 người thương vong

VOV.VN -Hôm nay (21/6), ít nhất 5 binh sĩ thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ đánh bom khủng bố tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq.

Mới chỉ có 1/3 các khu vực tại Fallujah (Iraq) “sạch bóng” IS
Mới chỉ có 1/3 các khu vực tại Fallujah (Iraq) “sạch bóng” IS

VOV.VN - Lực lượng liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cho biết, mới chỉ có 1/3 các khu vực tại thành phố Fallujah của Iraq “sạch bóng” IS.

Mới chỉ có 1/3 các khu vực tại Fallujah (Iraq) “sạch bóng” IS

Mới chỉ có 1/3 các khu vực tại Fallujah (Iraq) “sạch bóng” IS

VOV.VN - Lực lượng liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cho biết, mới chỉ có 1/3 các khu vực tại thành phố Fallujah của Iraq “sạch bóng” IS.

Iraq: Tiêu diệt hơn 2.500 tay súng IS trong chiến dịch tại Fallujah
Iraq: Tiêu diệt hơn 2.500 tay súng IS trong chiến dịch tại Fallujah

VOV.VN -Lực lượng an ninh và quân đội Iraq đã tiêu diệt tổng cộng 2.500 tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo trong trận chiến tại thành phố Fallujah, Iraq.

Iraq: Tiêu diệt hơn 2.500 tay súng IS trong chiến dịch tại Fallujah

Iraq: Tiêu diệt hơn 2.500 tay súng IS trong chiến dịch tại Fallujah

VOV.VN -Lực lượng an ninh và quân đội Iraq đã tiêu diệt tổng cộng 2.500 tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo trong trận chiến tại thành phố Fallujah, Iraq.

Chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại Fallujah, Iraq
Chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại Fallujah, Iraq

VOV.VN - Ngày 20/6, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Fallujah khiến hơn 60 binh sỹ của Iraq thiệt mạng trong cuộc chiến với IS.

Chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại Fallujah, Iraq

Chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại Fallujah, Iraq

VOV.VN - Ngày 20/6, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Fallujah khiến hơn 60 binh sỹ của Iraq thiệt mạng trong cuộc chiến với IS.

Viện trợ khẩn cấp 15 triệu USD cho người dân Fallujah, Iraq
Viện trợ khẩn cấp 15 triệu USD cho người dân Fallujah, Iraq

VOV.VN - Ngày 20/6, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien công bố kế hoạch phân bổ 15 triệu USD để viện trợ khẩn cấp cho người dân Fallujah, Iraq.

Viện trợ khẩn cấp 15 triệu USD cho người dân Fallujah, Iraq

Viện trợ khẩn cấp 15 triệu USD cho người dân Fallujah, Iraq

VOV.VN - Ngày 20/6, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien công bố kế hoạch phân bổ 15 triệu USD để viện trợ khẩn cấp cho người dân Fallujah, Iraq.