Triều Tiên thử tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định của Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 20/7 tuyên bố đã tiến hành một vụ thử tên lửa chiến lược với các mục tiêu tấn công giả định của Hàn Quốc. 

Tuyên bố này được cho là nói đến vụ thử tên lửa “thành công” sáng sớm 19/7 của Triều Tiên ở vùng biển phía Đông nước này. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cảnh báo Triều Tiên đang bị cô lập vì những hành động thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Các hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 20/7 đưa tin, nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo với tình huống giả định tấn công vào các mục tiêu tại nước láng giềng Hàn Quốc. 

Một quả tên lửa của Triều Tiên rời bệ phóng. (Ảnh: KCNA).

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ thử tên lửa được tiến hành để “kiểm tra tính năng hoạt động của những thiết bị kích nổ đầu đạn hạt nhân lắp trên tên lửa đạn đạo tại độ cao xác định phía trên khu vực mục tiêu”.

Trong khi, phát thanh viên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ thử tên lửa này: “Vụ thử tên lửa được tiến hành với các mục tiêu giả định là các cảng và sân bay tại Hàn Quốc, những nơi mà Mỹ sử dụng để cất giữ vũ khí hạt nhân và vũ khí hạng nặng”.

Các nguồn tin của Triều Tiên không nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra vụ thử tên lửa, song những thông tin này được cho là đề cập vụ phóng thử 3 tên lửa trong sáng sớm ngày 19/7. Theo nguồn tin quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn 3 quả tên lửa chiến lược được cho là thuộc các loại Scud và Rodong ra vùng biển phía Đông. 

Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết 2 tên lửa trong số này đã bay xa khoảng 500 – 600 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Đường đi của tên lửa thứ ba vẫn đang được phân tích. Quân đội Hàn Quốc cho rằng các tên lửa này có tầm bắn bao trùm toàn bộ lãnh thổ của Hàn Quốc. 

Bên cạnh những phản ứng mạnh mẽ của các nước trong khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản, cộng đồng quốc tế cũng thể hiện quan ngại sâu sắc trước hành động của Triều Tiên. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói, vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên sẽ ảnh hưởng tới những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho rằng đây “là một sự vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng” các nghĩa vụ quốc tế của Triều Tiên.

Ngày 19/7 Mỹ đã lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh hành động này của Triều Tiên chỉ càng làm gia tăng sự kiên quyết đáp trả của cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác trong khu vực, cũng như với Nga và Trung Quốc vốn cũng quan tâm tới các hành động gây bất ổn của Triều Tiên. Triều Tiên đang bị cô lập hơn bao giờ hết, trong khi, cộng đồng quốc tế đang đồng lòng trước vấn đề Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên, đưa nước này tái hòa nhập với thế giới, nhưng trước tiên Triều Tiên phải cam kết rõ ràng việc chấm dứt các hành động khiêu kích và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”. 

Căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên từ đầu năm nay sau loạt vụ thử hạt nhân thứ 4 và liên tiếp các vụ phóng tên thử tên lửa của Triền Tiên. Phía Mỹ và Hàn Quốc cũng “đổ thêm dầu vào lửa” với các cuộc tập trận quân sự, bị Triều Tiên coi là “sự tuyên chiến”.

Tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã công bố địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) tại vùng Seongsan-ri ở phía Đông Nam Hàn Quốc.

Theo đó, hệ thống này sẽ đi vào hoạt động vào khoảng cuối năm 2017, nhằm đối phó với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Không chỉ lên tiếng phản đối mạnh mẽ, Triều Tiên còn khẳng định sẽ có hành động cứng rắn với kế hoạch này của Mỹ-Hàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm
Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm

VOV.VN - Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ sớm thử hạt nhân ngay trong tháng 7.

Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm

Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm

VOV.VN - Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ sớm thử hạt nhân ngay trong tháng 7.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản
Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên bay được 500 - 600 km và hướng ra biển Nhật Bản.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên bay được 500 - 600 km và hướng ra biển Nhật Bản.

Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ thị các lực lượng của nước này chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ thị các lực lượng của nước này chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ khẳng định, các  tên lửa của Triều Tiên không đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ khẳng định, các  tên lửa của Triều Tiên không đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 19/7 lên án CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này sáng cùng ngày.

Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 19/7 lên án CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này sáng cùng ngày.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.