Xích mích, đánh nhau... bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Bạn của bạn đã chửi và đánh nhau với hai sinh viên cùng trường. Nghĩa là, hai bạn đã có hành vi gây mất trật tự tại nơi công cộng – trường học...

- Bạn M.V.B. hỏi: Tôi và bạn tôi sau khi ăn liên hoan (có uống rượu và bia) đã vào ký túc xá trường Đại học của bạn tôi chơi. Tại đây, chúng tôi đã xảy ra xích mích với 2 sinh viên cùng trường. Bạn tôi đã chửi và đấm vào mặt một sinh viên. Một lúc sau thì các sinh viên là bạn cùng phòng của bạn này đã kéo đến la hét trước của phòng chúng tôi. Sau đó, Công an đã đến lập biên bản sự việc. Hành vi của chúng tôi có bị xử phạt không? 

- Luật sư trả lời: Theo nội dung bạn cung cấp, chúng tôi hiểu bạn và bạn của bạn sau khi uống rượu, bia đã xảy ra xích mích với hai sinh viên và công an đã tiến hành lập biên bản. Bạn không rõ hành vi của các bạn có bị xử phạt hay không? Chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;... thì: “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác;

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;

...c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng;...”

Bạn của bạn đã chửi và đánh nhau với hai sinh viên cùng trường. Nghĩa là, hai bạn đã có hành vi gây mất trật tự tại nơi công cộng – trường học. Hơn nữa, hai bạn đã thực hiện hành vi này sau khi uống rượu bia tại buổi liên hoan. Chính vì vậy, công an hoàn toàn có cơ sở để lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự đối với hai bạn và mức phạt cao nhất có thể là 1.000.000 đồng.

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ tổng đài TƯ VẤN PHÁP LUẬT 19006511 để được tư vấn và giải đáp cụ thể hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia bóc tách bất cập của Luật phòng chống tham nhũng
Chuyên gia bóc tách bất cập của Luật phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Quốc Văn, việc xử lý hành chính đối với nhiều hành vi tham nhũng chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm vẫn còn bị bỏ ngỏ

Chuyên gia bóc tách bất cập của Luật phòng chống tham nhũng

Chuyên gia bóc tách bất cập của Luật phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Quốc Văn, việc xử lý hành chính đối với nhiều hành vi tham nhũng chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm vẫn còn bị bỏ ngỏ

Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?
Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?

VOV.VN - Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Nếu không đội mũ sẽ có thể bị công an phạt với mức 200.000 đồng

Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?

Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?

VOV.VN - Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Nếu không đội mũ sẽ có thể bị công an phạt với mức 200.000 đồng

Chồng ngoại tình, tòa có thể xử có lợi cho vợ khi phân chia tài sản
Chồng ngoại tình, tòa có thể xử có lợi cho vợ khi phân chia tài sản

VOV.VN - Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, khi phân chia tài sản, người vợ có thể có lợi hơn khi tòa xét yếu tố lỗi dẫn đến ly hôn của người chồng

Chồng ngoại tình, tòa có thể xử có lợi cho vợ khi phân chia tài sản

Chồng ngoại tình, tòa có thể xử có lợi cho vợ khi phân chia tài sản

VOV.VN - Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, khi phân chia tài sản, người vợ có thể có lợi hơn khi tòa xét yếu tố lỗi dẫn đến ly hôn của người chồng