Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ mảng phụ trách chính sách Brian McKeon thông báo cho Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng Mỹ đang chuẩn bị nâng cấp năng lực phòng thủ và các công nghệ mới để đối phó với những cái mà họ gọi là sự khiêu khích quân sự của Nga.

Máy bay không người lái. Ảnh: DARPA.

Ông McKeong nói vào hôm 1/12: “Chúng tôi đang nghiên cứu công nghệ phù hợp nhất với các khiêu khích của Nga, phát triển các hệ thống không người lái mới, một oanh tạc cơ tầm xa mới, một tên lửa hành trình tầm xa mới và một số cải tiến công nghệ”.

Ông McKeon tuyên bố rằng các biện pháp này là nhằm khắc chế các lợi thế quân sự mà Nga có thể có được từ việc họ gọi là sự xâm phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung.

Nga đã liên tục bác bỏ các cáo buộc Mỹ cho rằng họ không tuân thủ Hiệp ước.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ giải thích, bên cạnh các công nghệ mới, Mỹ cũng sẽ tiếp tục cung cấp 789 triệu USD cho Sáng kiến Tái bảo đảm châu Âu, tăng cường lực lượng luân chuyển và các cuộc tập trận ở sườn phía đông của NATO và bố trí các thiết bị quân sự ở châu Âu.

Nga đã cảnh báo Mỹ rằng việc tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu có thể gây bất ổn trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS
Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS

VOV.VN- Quân đội Nga ngày 19/11 cho biết, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của họ đã liên tục dội tên lửa hành trình và bom vào các mục tiêu IS ở Syria.

Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS

Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS

VOV.VN- Quân đội Nga ngày 19/11 cho biết, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của họ đã liên tục dội tên lửa hành trình và bom vào các mục tiêu IS ở Syria.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

VOV.VN - Ngày 7/11, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại một bệ phóng ở Pokhran, bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

VOV.VN - Ngày 7/11, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại một bệ phóng ở Pokhran, bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Nga: Máy bay tiêm kích PAK-FA tàng hình thế hệ 5 sẽ số hóa 100%
Nga: Máy bay tiêm kích PAK-FA tàng hình thế hệ 5 sẽ số hóa 100%

VOV.VN - Tiêm kích cơ PAK-FA tàng hình thế hệ 5 có tính năng nhìn toàn cảnh môi trường xung quanh máy bay. Đây là máy bay số hóa 100% siêu hiện đại của Nga.

Nga: Máy bay tiêm kích PAK-FA tàng hình thế hệ 5 sẽ số hóa 100%

Nga: Máy bay tiêm kích PAK-FA tàng hình thế hệ 5 sẽ số hóa 100%

VOV.VN - Tiêm kích cơ PAK-FA tàng hình thế hệ 5 có tính năng nhìn toàn cảnh môi trường xung quanh máy bay. Đây là máy bay số hóa 100% siêu hiện đại của Nga.

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria
Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

VOV.VN - Quân đội Nga tiết lộ đội hình máy bay trong sứ mệnh không kích IS ở Syria gồm toàn phi cơ Sukhoi hiện đại, bao gồm Su-34, Su-25, và Su-24M.

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

VOV.VN - Quân đội Nga tiết lộ đội hình máy bay trong sứ mệnh không kích IS ở Syria gồm toàn phi cơ Sukhoi hiện đại, bao gồm Su-34, Su-25, và Su-24M.

Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không
Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát triển một loại đạn pháo có khả năng tự chỉnh hành trình lúc ở trên không để đánh trúng máy bay không người lái của đối phương.

Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không

Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát triển một loại đạn pháo có khả năng tự chỉnh hành trình lúc ở trên không để đánh trúng máy bay không người lái của đối phương.