Việt Nam là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất châu Á

VOV.VN -Theo bảng chỉ số hành tinh hạnh phúc do Tổ chức nghiên cứu kinh tế xã hội của Anh vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 5, cao nhất khu vực châu Á.

Nghe thời sự trưa 22/7

Với 97,77% số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong Quý II vừa qua đã có 8000 tỷ đồng vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Theo bảng chỉ số hành tinh hạnh phúc do Tổ chức nghiên cứu kinh tế xã hội của Anh vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 5, cao nhất khu vực châu Á.

Sáng nay, tại Vientian của Lào diễn ra hội nghị quan chức cấp cao ASEAN.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Mỹ không nhất thiết phải hỗ trợ các nước thành viên NATO bị tấn công nếu các thành viên này không có những đóng góp thỏa đáng cho NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên