Khen thưởng 2 ‘hiệp sĩ’ nhí tham gia bắt kẻ trộm nữ trang

VOV.VN - Phát hiện người phụ nữ trộm nữ trang, hai em nhỏ đã hô hoán cùng mọi người bắt giữ.

Hai em nhỏ tham gia bắt kẻ trộm.

Ngày 17/2, UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Thanh Lộc (lớp 7) và em Ong Như Bảo Thạch (lớp 6, học sinh trường THCS Phú Cường) vì có thành tích xuất sắc, mưu trí trong việc phòng chống tội phạm.

Trước đó, ngày 11/2, hai em Lộc và Thạch đang cùng gia đình phát nước miễn phí cho du khách đến tham dự lễ hội rằm tháng Giêng trước cửa chợ Thủ Dầu Một thì phát hiện một phụ nữ lảng vảng với bộ dạng lén lút nên rủ nhau theo dõi. Người phụ nữ này lẻn vào quầy nữ trang Phát Tâm nằm tại sảnh trệt của chợ Thủ Dầu Một, đập cửa lấy số lượng lớn nữ trang rồi lên xe bỏ trốn.

Lộc và Thạch tri hô, báo cho anh Vương Minh Sang đang phát nước miễn phí gần đó cùng ban quản lý chợ bắt giữ kẻ gian cùng toàn bộ số nữ trang trị giá gần 40 triệu giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, người này khai tên là Nguyễn Thị Minh An. Trong lúc đến chợ để mua đồ, thấy quầy bán nữ trang không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 9 giờ phục kích, hiệp sĩ bắt tên trộm tại phòng trọ
Hơn 9 giờ phục kích, hiệp sĩ bắt tên trộm tại phòng trọ

Lấy được 2 chiếc điện thoại, tên trộm hí hửng mang đi cầm cố, tiêu xài. Đến khuya, tên trộm trở về phòng trọ của mình thì hiệp sĩ đã đón sẵn.

Hơn 9 giờ phục kích, hiệp sĩ bắt tên trộm tại phòng trọ

Hơn 9 giờ phục kích, hiệp sĩ bắt tên trộm tại phòng trọ

Lấy được 2 chiếc điện thoại, tên trộm hí hửng mang đi cầm cố, tiêu xài. Đến khuya, tên trộm trở về phòng trọ của mình thì hiệp sĩ đã đón sẵn.

“Hiệp sĩ đường phố“: 17 năm tham gia triệt phá hơn 300 vụ cướp
“Hiệp sĩ đường phố“: 17 năm tham gia triệt phá hơn 300 vụ cướp

VOV.VN - Nhóm "hiệp sĩ" là những bộ đội đã nghỉ hưu tự nguyện tham gia để giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội

“Hiệp sĩ đường phố“: 17 năm tham gia triệt phá hơn 300 vụ cướp

“Hiệp sĩ đường phố“: 17 năm tham gia triệt phá hơn 300 vụ cướp

VOV.VN - Nhóm "hiệp sĩ" là những bộ đội đã nghỉ hưu tự nguyện tham gia để giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội

Hiệp sĩ “phi thân” kẹp cổ kẻ trộm vé số của người già
Hiệp sĩ “phi thân” kẹp cổ kẻ trộm vé số của người già

Từ tin báo của những người bán vé số, nhóm hiệp sĩ vào cuộc truy tìm, phát hiện đối tượng, theo dõi, bắt giữ khi đối tượng vừa gây án

Hiệp sĩ “phi thân” kẹp cổ kẻ trộm vé số của người già

Hiệp sĩ “phi thân” kẹp cổ kẻ trộm vé số của người già

Từ tin báo của những người bán vé số, nhóm hiệp sĩ vào cuộc truy tìm, phát hiện đối tượng, theo dõi, bắt giữ khi đối tượng vừa gây án

“Hiệp sĩ” khống chế kẻ trộm chó có súng điện và bột ớt
“Hiệp sĩ” khống chế kẻ trộm chó có súng điện và bột ớt

VOV.VN - Khi hai đối tượng đang tìm chó để bắt trộm thì bị các “hiệp sĩ” khống chế cùng tang vật.

“Hiệp sĩ” khống chế kẻ trộm chó có súng điện và bột ớt

“Hiệp sĩ” khống chế kẻ trộm chó có súng điện và bột ớt

VOV.VN - Khi hai đối tượng đang tìm chó để bắt trộm thì bị các “hiệp sĩ” khống chế cùng tang vật.