Hải Phòng sửa lại mô hình rồng gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Bị dư luận phản ứng vì gắn hoa nhựa lên cây xanh hình rồng và hình thù trông khác lạ, UBND TP Hải Phòng đã có chỉ đạo tháo dỡ...

Thời gian gần đây, dư luận tại Hải Phòng xôn xao trước mô hình một con vật lạ được trang hoàng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng vừa cài đặt hoa nhựa lên mô hình cây xanh hình rồng được dư luận và báo chí quan tâm, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, việc làm này không nằm trong kế hoạch trang trí đường phố Hải Phòng cuối năm mà là việc trang trí định kỳ của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hải Phòng.

Con rồng chưa hoàn thiện nhưng bị dư luận nhân dân phản ứng dữ dội, nhận thấy con rồng này gây hình ảnh phản cảm nên UBND thành phố đã chỉ đạo dỡ con rồng này ngay chiều 8/1.

Trước đó, những ngày qua, dư luận tại Hải Phòng trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh về mô hình hai con vật đang được trang hoàng bằng hoa cúc lụa vàng nằm giữa dải phân cách trên tuyến đường Lê Hồng Phong – tuyến đường được cho là đẹp, rộng nhất TP Hải Phòng. Không ít lời khen ngợi, nhưng cũng không thiếu lời nhận xét, mỉa mai vì nhiều người không hình dung ra được nó là hình con vật gì.

Chị Nguyễn Thu Hằng, người dân khu vực đường Lê Hồng Phong nói: “Tôi thấy ở Hải Phòng các lãnh đạo cho xây dựng một con rồng chào đón năm mới như vậy rất hợp lý, một ý tưởng rất hay, nhưng rồng năm nay không được đẹp, rất nhiều người có ý kiến”.

Hai mô hình rồng trên đã được tạo hình bằng cây xanh và đặt ở dải phân cách đường Lê Hồng Phong từ nhiều năm nay. Đến dịp tết Âm lịch, Công ty cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng gắn thêm hoa nhựa lên hai mô hình này để trang trí cho rực rỡ. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng, việc gắn hoa lên mô hình rồng đã biến mô hình này trở lên lòe loẹt và làm mất vẻ đẹp vốn có của mô hình rồng bằng cây xanh. 

Chị Lê Hương Giang, buôn bán kinh doanh tại tuyến đường Lê Hồng Phong mong muốn: “Tôi thấy rất giống con pikachu, không thấy giống con rồng gì cả. Tôi chỉ mong năm nay có một con rồng thật đẹp để mọi người đi chơi tết, thăm cảnh họ còn chụp ảnh lưu niệm”.

Đến thời điểm hiện tại, xung quanh mô hình cây dáng rồng đã được quây phông bạt để sửa chữa, phần đầu rồng cơ bản đã được tháo dỡ hết hoa. Việc tháo dỡ hoa trên mô hình cây dáng rồng đang được thành phố Hải Phòng tích cực triển khai để trả lại hiện trạng màu xanh ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy xét nguồn gốc "vật thể lạ" dạt vào biển Trà Cổ
Truy xét nguồn gốc "vật thể lạ" dạt vào biển Trà Cổ

Các cơ quan chức năng đã xác định số vật thể lạ ở biển Trà Cổ là bong bóng lợn!.

Truy xét nguồn gốc "vật thể lạ" dạt vào biển Trà Cổ

Truy xét nguồn gốc "vật thể lạ" dạt vào biển Trà Cổ

Các cơ quan chức năng đã xác định số vật thể lạ ở biển Trà Cổ là bong bóng lợn!.

Cận cảnh vật thể lạ nghi là triện ấn của vua chúa thời xưa
Cận cảnh vật thể lạ nghi là triện ấn của vua chúa thời xưa

VOV.VN - Chiều 30/11, đại diện bảo tàng tỉnh Nghệ An đã về địa phương tiếp nhận vật thể lạ được cho là triện ấn của vua chúa thời xưa.

Cận cảnh vật thể lạ nghi là triện ấn của vua chúa thời xưa

Cận cảnh vật thể lạ nghi là triện ấn của vua chúa thời xưa

VOV.VN - Chiều 30/11, đại diện bảo tàng tỉnh Nghệ An đã về địa phương tiếp nhận vật thể lạ được cho là triện ấn của vua chúa thời xưa.

Chùm ảnh: Hải Phòng tháo dỡ công trình nhạc nước 200 tỷ
Chùm ảnh: Hải Phòng tháo dỡ công trình nhạc nước 200 tỷ

VOV.VN - Hải Phòng thực hiện tháo dỡ công trình nhạc nước đặt ở hồ Tam Bạc (quận Hồng Bàng) có chiều dài 120 m, chiều ngang 12 m.

Chùm ảnh: Hải Phòng tháo dỡ công trình nhạc nước 200 tỷ

Chùm ảnh: Hải Phòng tháo dỡ công trình nhạc nước 200 tỷ

VOV.VN - Hải Phòng thực hiện tháo dỡ công trình nhạc nước đặt ở hồ Tam Bạc (quận Hồng Bàng) có chiều dài 120 m, chiều ngang 12 m.

Xôn xao vụ mổ lợn phát hiện 'vật thể lạ' chưa từng thấy ở Việt Nam
Xôn xao vụ mổ lợn phát hiện 'vật thể lạ' chưa từng thấy ở Việt Nam

VOV.VN- "Vật thể lạ" nằm trong dạ dày của con lợn, khi được lấy ra có màu nâu, rất cứng và có mùi thơm như mùi thuốc bắc, phía ngoài bề mặt phủ rất nhiều lông.

Xôn xao vụ mổ lợn phát hiện 'vật thể lạ' chưa từng thấy ở Việt Nam

Xôn xao vụ mổ lợn phát hiện 'vật thể lạ' chưa từng thấy ở Việt Nam

VOV.VN- "Vật thể lạ" nằm trong dạ dày của con lợn, khi được lấy ra có màu nâu, rất cứng và có mùi thơm như mùi thuốc bắc, phía ngoài bề mặt phủ rất nhiều lông.

Hoảng hồn vì lại thêm một “vật thể lạ” từ trên cao rơi trúng xe buýt
Hoảng hồn vì lại thêm một “vật thể lạ” từ trên cao rơi trúng xe buýt

Một cục sắt được cho là chốt của tay cần cẩu tháp đột nhiên rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống xe buýt khiến khách đi xe được một phen hoảng hồn

Hoảng hồn vì lại thêm một “vật thể lạ” từ trên cao rơi trúng xe buýt

Hoảng hồn vì lại thêm một “vật thể lạ” từ trên cao rơi trúng xe buýt

Một cục sắt được cho là chốt của tay cần cẩu tháp đột nhiên rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống xe buýt khiến khách đi xe được một phen hoảng hồn