Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh chủ trương thành lập Phòng thương mại và Công nghiệp song phương để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier.

Hoan nghênh Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Đức sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu; tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Ngài Bộ trưởng mở ra hướng hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Hiện nay có khoảng 300 doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước khoảng 10 tỉ USD. Thủ tướng cho rằng ,những con số này chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác hai nước và mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đức đầu tư và hợp tác thương mại với Việt Nam. Với trên 100.000 người tại Việt Nam tại Việt Nam biết tiếng Đức thì đây là cấu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh chủ trương thành lập Phòng thương mại và Công nghiệp song phương để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Hoan nghênh ý tưởng của Đức về thiết lập cơ chế giải quyết nhanh những vướng mắc trong hợp tác hai nước, Thủ tướng đề xuất thành lập tổ công tác tại Đại sứ quán mỗi nước để kịp thời giải quyết các vướng mắc này.

Việt Nam đang tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sắp tới Hiệp định thương mại Việt Nam – EU được ký kết, Thủ tướng cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Đức làm ăn tại Việt Nam, nhất là những lĩnh vực doanh nghiệp Đức có thế mạnh như công nghiệp chế tạo công nghệ cao, năng lượng xanh và tái tạo, cơ sở hạ tầng…

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Đức tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực dạy nghề, bảo vệ môi trường; hoan nghênh Chính phủ Đức đã bố trí khoản vay ODA khoảng 300 triệu USD và tiếp tục nghiên cứu, bố trí khoản vay khác cho dự án đầu tư tuyến tàu điện ngầm số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nguồn vốn đầu tư quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay, cũng là khoản đầu tư thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với sự phát triển của Thành phố, nhất là trên lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng.

Đối với việc xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Thủ tướng khẳng định, điều này sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, tạo điều kiện mở rộng giảng dạy tiếng Đức và tiếng Việt tại hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Steinmeier cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam sau 8 năm trở lại Việt Nam, nhất là về cơ sở hạ tầng các đô thị và hệ thống giao thông. Sau gặp gỡ với các sinh viên Việt Nam, Ngài Bộ trưởng cho biết cảm nhận rõ sự năng động và lạc quan hướng về tương lai của giới trẻ Việt Nam.  

Cho biết đoàn đến Việt Nam lần này có cả các doanh nghiệp và đoàn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng khẳng định, doanh nghiệp Đức đã sang Việt Nam thì sẽ làm ăn lâu dài tại Việt Nam; mong muốn hợp tác, giao lưu với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa. Hiện có 300 doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, tuy là tích cực nhưng số lượng còn ít. Do đó Đức đang khuyến khích nhiều doanh nghiệp Đức đến Việt Nam đầu tư kinh doanh.

Trong chuyến thăm này, Ngài Bộ trưởng cho biết có kế hoạch dự lễ cất nóc Ngôi nhà Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh; cho rằng đây là địa chỉ để doanh nghiệp Đức và Việt Nam tìm đến, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại cũng như trong các lĩnh vực khác. Ngài Bộ trưởng đề xuất đã đến lúc hai bên cần thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp song phương và cần sớm xúc tiến thủ tục thành lập. 

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Đức tiếp tục duy trì mức hỗ trợ ODA cho Việt Nam, nhất là lĩnh vực đào tạo nghề và môi trường; đồng thời cho biết các doanh nghiệp Đức đặc biệt quan tâm đến dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng tham gia đầu tư. Hy vọng, trong thời gian ngắn nhất, Đức sẽ thu xếp được nguồn vốn hỗ trợ dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng lần XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng lần XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

VOV.VN - Sáng nay (25/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

VOV.VN - Sáng nay (25/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith

Thủ tướng làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ghi nhận và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện phát triển doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Thủ tướng làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ghi nhận và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện phát triển doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn
Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Czech tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Czech tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.