Giải cứu con tin, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ: Nghi can khai gì?

VOV.VN -Trong thời gian chăm sóc vợ, thấy chị Ngân ở cùng phòng bệnh ăn mặc đẹp, nghĩ chị là người có tiền, Loát nảy sinh ý định cướp tài sản của chị này

Thông tin từ Trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, khoảng 2h30 sáng 27/11 đã xảy ra vụ án cướp tài sản và cố ý gây thương tích tại Bệnh viện Bạch Mai. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can Phạm Thế Loát (SN 1987, trú tại xóm Đông Xá, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình).

Đối tượng bắt cóc con tin, đâm trọng thương thiếu tá Công an tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTV)
Khai với cơ quan chức năng, bước đầu Loát cho biết, ngày 23/11, Loát đưa vợ là Phạm Thị Út (SN 1987, trú tại xóm Đông Xá, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) đến Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị bệnh viêm tụy.

Trong thời gian chăm sóc vợ, Loát để ý thấy chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 1987, trú tại Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội) ở cùng phòng bệnh với vợ Loát, ăn mặc đẹp nên nghĩ chị Ngân là người có tiền nên Loát nảy sinh ý định cướp tài sản của chị Ngân.

Khoảng 2h30 ngày 27/11, Loát lấy con dao gọt hoa quả dí vào cổ chị Ngân, yêu cầu chị Ngân phải đưa tiền. Do chị Ngân kêu nên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có mặt tại phòng đã tỉnh dậy can ngăn Loát, đồng thời báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng PC 45 Công an TP Hà Nội khẩn trương triển khai lực lượng. Tại hiện trường, đối tượng Loát luôn cầm dao kề vào cổ chị Ngân, khống chế, đe dọa, yêu cầu lực lượng công an phải bố trí cho Loát một xe ô tô để tẩu thoát.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân và tạo thời cơ bắt giữ đối tượng, Công an quận Đống Đa đã phân công Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng công an phường Phương Mai lái xe chở đối tượng cùng chị Ngân và vợ đối tượng.

Khi lên xe, đối tượng Loát ngồi phía sau lái xe, chị Ngân ngồi giữa còn vợ Loát ngồi ghế lái phụ. Khi xe đi đến chân cầu vượt Pháp Vân, Loát yêu cầu Thiếu tá Sơn dừng xe để vợ và chị Ngân xuống xe. Sau đó, Loát dí dao vào cổ Thiếu tá Sơn, yêu cầu lái xe chạy đến khu vực vắng người để tìm cách tẩu thoát. Trong lúc giằng co nhằm tước dao của đối tượng, Thiếu tá Sơn bị Loát đâm bị thương vào cổ. Ngay sau đó, các lực lượng của Công an quận và Phòng PC 45 bám sát phía sau đã kịp thời áp sát, bắt giữ đối tượng.

Thiếu tá Sơn đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai với vết thương sâu 7cm tại vùng cổ bên phải, cách động mạch chủ 2mm. Sau khi mổ cấp cứu, Thiếu tá Sơn đã qua cơn nguy kịch.

Hiện Công an quận Đống Đa đang khẩn trương phối hợp với Phòng PC 45 Công an thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội để xử lý đối tượng theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Giải cứu con tin, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ
Tin nóng trong ngày: Giải cứu con tin, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ

VOV.VN - Trong lúc khống chế đối tượng cầm dao uy hiếp một bệnh nhân, thiếu tá Hoài Sơn đã bị người này dùng dao nhọn đâm vào cổ trọng thương.

Tin nóng trong ngày: Giải cứu con tin, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ

Tin nóng trong ngày: Giải cứu con tin, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ

VOV.VN - Trong lúc khống chế đối tượng cầm dao uy hiếp một bệnh nhân, thiếu tá Hoài Sơn đã bị người này dùng dao nhọn đâm vào cổ trọng thương.

Giải cứu nữ bệnh nhân bị khống chế, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ
Giải cứu nữ bệnh nhân bị khống chế, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ

VOV.VN - Trong lúc khống chế đối tượng cầm dao uy hiếp một bệnh nhân, thiếu tá Hoài Sơn đã bị người này dùng dao nhọn đâm vào cổ trọng thương.

Giải cứu nữ bệnh nhân bị khống chế, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ

Giải cứu nữ bệnh nhân bị khống chế, thiếu tá Công an bị đâm vào cổ

VOV.VN - Trong lúc khống chế đối tượng cầm dao uy hiếp một bệnh nhân, thiếu tá Hoài Sơn đã bị người này dùng dao nhọn đâm vào cổ trọng thương.

Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm
Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Khi truy bắt một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, thiếu tá Mùi bị đối tượng chống trả dùng dao chém vào tay, vào đầu.

Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Khi truy bắt một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, thiếu tá Mùi bị đối tượng chống trả dùng dao chém vào tay, vào đầu.