Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine

VOV.VN- Một quan chức Chính phủ Israel ngày 30/1 cho biết, Israel sẽ xem xét lời mời của Pháp tham gia đối thoại hòa bình với Palestine.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo sẽ là sai lầm nếu Pháp tuyên bố sẽ công nhận một nhà nước Palestine khi các cuộc đối thoại thất bại.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trước đó kêu gọi nhóm hỗ trợ quốc tế, bao gồm các nước Arab, Liên minh châu Âu và thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây sức ép lên Israel và Palestine, buộc hai nước này phải thỏa hiệp.

Một cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine do Mỹ làm trung gian. Ảnh AP

Ông Fabius cũng khẳng định, nếu hội nghị do ông đề xuất vấp phải sự cản trở, khi đó Pháp cần phải hành động một cách có trách nhiệm bằng việc công nhận Palestine là một nhà nước độc lập. 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng đang tham gia thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh khu vực ở thủ đô Etiopia, hối thúc các nước này ủng hộ kế hoạch tổ chức đối thoại của Pháp.

Tuy nhiên 2 thành viên trong nội các của Israel cho biết, nước này sẽ tẩy chay các cuộc đối thoại với những cảnh báo nhằm vào Israel Thủ tướng Israel Netanyahu cũng gọi những sáng kiến của Pháp là phản tác dụng.

Mỹ hiện có phản ứng khá thận trọng với đề xuất của Pháp, nhấn mạnh Mỹ ủng hộ con đường giải quyết xung đột thông qua một thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine
Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (27/3) cho biết, trong vài tuần tới, sẽ đưa ra đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (27/3) cho biết, trong vài tuần tới, sẽ đưa ra đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực
Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 hối thúc các nhà lãnh đạo Israel, Palestine ngừng các phát ngôn có thể gây kích động bạo lực.

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 hối thúc các nhà lãnh đạo Israel, Palestine ngừng các phát ngôn có thể gây kích động bạo lực.

Xung đột Israel- Palestine: Bạo lực bùng phát trong Ngày Thịnh nộ
Xung đột Israel- Palestine: Bạo lực bùng phát trong Ngày Thịnh nộ

VOV.VN - Vòng xoáy bạo lực giữa Israel và Palestine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các vụ tấn công, đụng độ tiếp tục xảy ra. 

Xung đột Israel- Palestine: Bạo lực bùng phát trong Ngày Thịnh nộ

Xung đột Israel- Palestine: Bạo lực bùng phát trong Ngày Thịnh nộ

VOV.VN - Vòng xoáy bạo lực giữa Israel và Palestine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các vụ tấn công, đụng độ tiếp tục xảy ra. 

Xung đột Israel- Palestine: Liên đoàn Arab sẽ bảo vệ Palestine
Xung đột Israel- Palestine: Liên đoàn Arab sẽ bảo vệ Palestine

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Palestine không có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên đoàn Arab hôm qua 13/10 họp khẩn tìm biện pháp bảo vệ Palestine.

Xung đột Israel- Palestine: Liên đoàn Arab sẽ bảo vệ Palestine

Xung đột Israel- Palestine: Liên đoàn Arab sẽ bảo vệ Palestine

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Palestine không có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên đoàn Arab hôm qua 13/10 họp khẩn tìm biện pháp bảo vệ Palestine.

EU thông qua tuyên bố về xung đột Israel – Palestine
EU thông qua tuyên bố về xung đột Israel – Palestine

VOV.VN - EU cho rằng, giải pháp duy nhất hiện nay cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là dựa trên nguyên tắc hai nhà nước.

EU thông qua tuyên bố về xung đột Israel – Palestine

EU thông qua tuyên bố về xung đột Israel – Palestine

VOV.VN - EU cho rằng, giải pháp duy nhất hiện nay cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là dựa trên nguyên tắc hai nhà nước.