Những loại quả tạo hình độc đáo cho thị trường dịp Tết

VOV.VN - Để chuẩn bị cho dịp Tết, nhiều nhà vườn đã chuẩn bị nhiều loại quả được tạo hình công phu và đẹp mắt hấp dẫn người tiêu dùng.

Bưởi bàn tay Phật được làm từ giống bưởi Năm Roi không hạt của người dân miền Tây có hình bàn tay đang chắp vào nhau. (Ảnh: Zing)

Để tạo ra được trái bưởi này đòi hỏi kỹ thuật khá công phu và tỉ mỉ. Kỹ thuật nắn bưởi có hình bàn tay phải áp dụng các biện pháp chuyên môn trong canh tác, lúc tạo hình. (Ảnh: Zing)

Dưa Hấu vuông tài lộc được tạo hình từ giống dưa F1 có vỏ dưa màu vàng rực, bóng mịn không bị đốm xanh trên vỏ như các loại dưa thông thường.
(Ảnh: Mart Viet)

Qua quá trình canh tác, mày mò nghiên cứu với nhiều thất bại người nông dân ở Cần Thơ đã tạo hình thành công những trái dưa hấu vuông vàng.
(
Ảnh Mart Viet)

Dưa hấu hồ lô lấy ý tưởng từ sự thành công của bưởi hồ lô. Theo phong thủy, màu vàng của dưa tượng trưng cho sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới. (Ảnh: sieuthuhome)
Dưa hấu hồ lô được tuyển chọn từ những trái dưa non khỏe mạnh cho vào khuôn và chăm sóc đặc biệt nên những cặp dưa hấu hồ lô luôn mang màu vàng hoặc xanh tươi, da mịn rất đẹp và chưng được lâu.  (Ảnh: sieuthuhome)

Trái dừa được tạo hình hồ lô, dừa in chữ chìm các loại (chữ đơn, chữ đôi trên cùng 1 trái). (Ảnh: Dân Việt)

Dừa in chữ chìm với kiểu chữ thư pháp được những “phù thủy” chuyên tạo hình trái cây đánh giá là vô cùng khó làm. (Ảnh: Dân Việt)

Nhiều công ty đã đặt hàng số lượng lớn các sản phẩm dừa tạo hình để xuất ra nước ngoài vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. (Ảnh: Dân Việt)

Sau hơn 2 năm nghiên cứu, anh Huỳnh Thanh Tâm (30 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã cho ra đời sản phẩm dừa tạo hình đòn bánh tét. (Ảnh: Dân Việt)

Nhiều khả năng thị trường hoa quả Tết năm nay sẽ có thêm sự góp mặt của loại cam tạo hình ngũ giác. (Ảnh PLXH)
Đây là một sản phẩm của các nông dân trồng trái cây tại tỉnh Ehime, Nhật Bản. Loại quả này là một sự kết hợp giữa cam và quít, và được "tạo hình" trong các khung ngũ giác. (Ảnh PLXH)

Loại quả này được sử dụng với mục đích là cầu mong cho các học sinh thi cử đỗ đạt. Mới ra đời nên số lượng cam ngũ giác vẫn còn hạn chế.
(Ảnh PLXH)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung
Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung

VOV.VN - Hiện nay, người trồng bưởi da xanh ở đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì đầu ra thuận lợi, giá tăng cao.

Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung

Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung

VOV.VN - Hiện nay, người trồng bưởi da xanh ở đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì đầu ra thuận lợi, giá tăng cao.

Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh
Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh

VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây thường rơi vào tình cảnh “được mùa rớt giá” thì bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre luôn hút hàng và được giá cao.

Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh

Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh

VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây thường rơi vào tình cảnh “được mùa rớt giá” thì bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre luôn hút hàng và được giá cao.

Độc đáo trái cây tạo hình đón Tết
Độc đáo trái cây tạo hình đón Tết

Đã thành thông lệ, cứ gần đến Tết Nguyên đán là nhà vườn ở ĐBSCL lại cho ra thị trường nhiều loại trái cây tạo hình mới lạ như: Bưởi hồ lô, bưởi lệ cát tường (hình bàn tay), dưa hấu vuông, dưa hấu thỏi vàng…

Độc đáo trái cây tạo hình đón Tết

Độc đáo trái cây tạo hình đón Tết

Đã thành thông lệ, cứ gần đến Tết Nguyên đán là nhà vườn ở ĐBSCL lại cho ra thị trường nhiều loại trái cây tạo hình mới lạ như: Bưởi hồ lô, bưởi lệ cát tường (hình bàn tay), dưa hấu vuông, dưa hấu thỏi vàng…

Bưởi tạo hình hồ lô dịp Tết chỉ có khoảng 3.000 quả
Bưởi tạo hình hồ lô dịp Tết chỉ có khoảng 3.000 quả

VOV.VN - Do giống bưởi bị lão hóa cộng với bất lợi về thời tiết, số lượng bưởi tạo hình hồ lô năm nay giảm chỉ còn khoảng 3.000 quả. 

Bưởi tạo hình hồ lô dịp Tết chỉ có khoảng 3.000 quả

Bưởi tạo hình hồ lô dịp Tết chỉ có khoảng 3.000 quả

VOV.VN - Do giống bưởi bị lão hóa cộng với bất lợi về thời tiết, số lượng bưởi tạo hình hồ lô năm nay giảm chỉ còn khoảng 3.000 quả.