Gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển: Đặc quyền hữu hạn của HLV Hữu Thắng?

VOV.VN - Lần tập trung thứ hai của ĐT Việt Nam trong năm 2016 dưới thời HLV Hữu Thắng vẫn không thấy xuất hiện tên những cầu thủ nhập tịch.

Chưa bao giờ, chủ đề triệu tập các cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam được giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ bàn tới nhiều như dưới thời HLV Hữu Thắng.

Trong buổi gặp gỡ báo chí định kỳ thông báo danh sách dự kiến 24 cầu thủ được chiến lược gia xứ Nghệ triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Syria vào ngày 31/5 tới cũng như sang Myanmar dự giải giao hữu quốc tế (3-6/6), vấn đề này tiếp tục là sự quan tâm của báo giới, bởi không có một cái tên nhập tịch nào xuất hiện.

Hoàng Vũ Samson (39) luôn khao khát được khoác áo ĐT Việt Nam. (Ảnh: Minh Hoàng).

Tuyên bố trong những ngày đầu ngồi “ghế nóng” dẫn dắt ĐT Việt Nam về việc sẽ gọi bất kỳ cầu thủ nào có phong độ tốt, phù hợp với lối chơi của toàn đội và khao khát cống hiến khi lên tuyển, dù là ai, kể cả cầu thủ nhập tịch, trước sự có mặt của Ban lãnh đạo VFF của HLV Hữu Thắng, thực sự đã mở ra nhiều cơ hội cho những Hoàng Vũ Samson, Văn Phú hay Nguyễn Van Bakel…

Gần như ngay sau đó, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) đã đăng đàn bày tỏ nguyện vọng muốn được khoác áo ĐT Việt Nam để thi đấu và cống hiến cho quê hương thứ hai của mình. Đây cũng là mong muốn chung của các cầu thủ nhập tịch khác như Văn Phú hay Nguyễn Van Bakel của Hải Phòng và FLC Thanh Hóa.

Chắc chắn đó là những “đặc quyền” của nhà cầm quân sinh năm 1971 sau những thỏa thuận được toàn quyền tự quyết các vấn đề của ĐT Việt Nam từ nhân sự tới lối chơi… nhằm tránh áp lực cũng như sự can thiệp “quá sâu” của VFF như những người tiền nhiệm trước đó, mà ông Toshiya Miura là điển hình.

Thế nhưng, trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 18/5, lý giải “tôi đã có đủ những cầu thủ cần thiết và hợp lý nhất cho đội tuyển” của HLV Hữu Thắng cho việc danh sách triệu tập đợt hai của ĐT Việt Nam vẫn không có sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch khiến nhiều người không cảm thấy thuyết phục.

VFF luôn dành nhiều "biệt đãi" cho HLV Hữu Thắng. 

Câu hỏi được đặt ra liệu đây có phải là điểm giới hạn của những “biệt đãi” mà VFF dành cho chiến lược gia xứ Nghệ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc “bình mới, rượu cũ”, tức là HLV Hữu Thắng có thể đề xuất sử dụng các cầu thủ nhập tịch thoải mái hơn những người tiền nhiệm trước đây, nhưng quyền quyết định cuối cùng và khi nào vẫn thuộc về VFF.

Bên cạnh đó, việc HLV 45 tuổi cho rằng đây chỉ là đợt tập trung ngắn phục vụ các trận đấu và giải đấu giao hữu nên không cần triệu tập quá nhiều cầu thủ, cũng khiến nhiều người cảm thấy chưa thật thỏa đáng.

Danh sách tập trung đợt 2 của ĐT Việt Nam chỉ có 24 cầu thủ. 

Trước mắt HLV Hữu Thắng là áp lực không nhỏ với việc tiến vào chung kết AFF Cup 2016, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Những cái tên Hoàng Vũ Samson hay Văn Phú, Nguyễn Van Bakel… sẽ là lựa chọn bổ sung lý tưởng để tăng cường sức mạnh cho ĐT Việt Nam, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh còn non kém về kinh nghiệm cũng như thường xuyên phải ngồi dự bị ở các CLB tại Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Xem ra để giải bài toán này, HLV Hữu Thắng cần nhiều hơn những “đặc quyền hữu hạn” của mình hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Hữu Thắng: “Sẽ xem những trận đấu có nhiều cầu thủ trẻ“
HLV Hữu Thắng: “Sẽ xem những trận đấu có nhiều cầu thủ trẻ“

VOV.VN - Nhà cầm quân xứ Nghệ khẳng định sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho các cầu thủ trẻ có triển vọng của nền bóng đá nước nhà.

HLV Hữu Thắng: “Sẽ xem những trận đấu có nhiều cầu thủ trẻ“

HLV Hữu Thắng: “Sẽ xem những trận đấu có nhiều cầu thủ trẻ“

VOV.VN - Nhà cầm quân xứ Nghệ khẳng định sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho các cầu thủ trẻ có triển vọng của nền bóng đá nước nhà.

HLV Hữu Thắng triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đi Myanmar
HLV Hữu Thắng triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đi Myanmar

VOV.VN - ĐT Việt Nam, với danh sách dự kiến gồm 24 cầu thủ, sẽ tập trung đợt 2 trong khoảng hai tuần từ 23/5 - 7/6 để tham dự giải ở Myanmar.

HLV Hữu Thắng triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đi Myanmar

HLV Hữu Thắng triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đi Myanmar

VOV.VN - ĐT Việt Nam, với danh sách dự kiến gồm 24 cầu thủ, sẽ tập trung đợt 2 trong khoảng hai tuần từ 23/5 - 7/6 để tham dự giải ở Myanmar.

HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng
HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng

VOV.VN - Mong muốn triệu tập bộ ba của HAGL về tập trung ở ĐT Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng lại lo lắng các cầu thủ này không được ra sân thi đấu.

HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng

HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng

VOV.VN - Mong muốn triệu tập bộ ba của HAGL về tập trung ở ĐT Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng lại lo lắng các cầu thủ này không được ra sân thi đấu.

HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”
HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”

VOV.VN - HLV Hữu Thắng mong người hâm mộ để đôi chân các cầu thủ ĐT Việt Nam trên mặt đất thay vì những lời tung hô “có cánh” chỉ sau một hay hai trận đấu.

HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”

HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”

VOV.VN - HLV Hữu Thắng mong người hâm mộ để đôi chân các cầu thủ ĐT Việt Nam trên mặt đất thay vì những lời tung hô “có cánh” chỉ sau một hay hai trận đấu.