Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức

VOV.VN - Đức chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng thêm 2.500 căn nhà định cư ở Bờ Tây đang đặt ra nghi vấn về cam kết của nước này với giải pháp 2 nhà nước.

Lần thứ hai chỉ trong 5 ngày kể từ khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, Israel ngày 25/1 thông báo sẽ xây dựng thêm các nhà định cư ở Bờ Tây. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, 2.500 căn nhà mới sẽ được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mới về nhà ở.

Bức ảnh chụp ngày 23/1/2017 ở Al-Quds, Đông Jerusalem, cho thấy khu định cư trái phép Maale Adumim của Israel ở khu Bờ Tây của Palestine. Ảnh: AFP.

Trước đó, chính quyền thành phố Jerusalem công bố kế hoạch xây dựng 566 căn nhà mới ở Đông Jerusalem, một dự án vốn bị trì hoãn do sự phản đối của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đông Jerusalem bị Israel chiếm trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 nhưng ngày nay, người Palestine tuyên bố Đông Jerusalem sẽ là thủ đô của nhà nước tương lai. Hiện có khoảng 400.000 người định cư Israel sống ở Bờ Tây, gần gấp đôi so với năm 1980.

Người Palestine phản ứng gay gắt, cho rằng những tuyên bố về xây nhà định cư của Israel chỉ làm gia tăng bạo lực và bất ổn ở khu vực. Bà Hanan Ashrawi, thành viên Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine lên án Israel là “cướp đất” và chủ nghĩa thực dân hơn là theo đuổi Giải pháp Hai nhà nước, đồng thời cáo buộc Israel lợi dụng việc nhậm chức của chính quyền mới ở Mỹ để leo thang các vi phạm và ngăn cản việc tồn tại của 1 nhà nước Palestine.

Trong một bình luận mang tính chỉ trích khác thường nhằm vào Israel, ngày 25/1, Đức cho rằng kế hoạch xây dựng thêm 2.500 căn nhà định cư ở Bờ Tây đang đặt ra nghi vấn về cam kết của Israel đối với Giải pháp Hai nhà nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho rằng những thông báo của Israel về xây dựng các khu định cư đã vượt xa những gì mà thế giới chứng kiến trong những tháng qua cả về mặt quy mô lẫn ý nghĩa chính trị. 

Ông Martin Schaefer  cho rằng, chính phủ Đức buộc phải đặt nghi ngờ về cam kết của Israel đối với Giải pháp Hai nhà nước Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình. Liên minh châu Âu (EU) cũng từng cảnh báo, các kế hoạch định cư của Israel đe dọa hủy hoại các cơ hội hòa bình với người Palestine.

Phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 25/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ có thêm các thông báo về xây dựng nhà định cư. Trước đó, trong tuần ông cũng tuyên bố với các Bộ trưởng rằng sẽ không có hạn chế về xây dựng các khu định cư.

Phần lớn các nước trên thế giới coi các khu định cư là bất hợp pháp và là rào cản cho hòa bình giữa Israel và Palestine vì các khu định cư làm giảm và làm đứt đoạn lãnh thổ mà người Palestine muốn xây dựng nhà nước độc lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel kêu gọi Mỹ ngăn HĐBA ra nghị quyết về các khu định cư
Israel kêu gọi Mỹ ngăn HĐBA ra nghị quyết về các khu định cư

VOV.VN - Đích thân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi “Mỹ phủ quyết nghị quyết chống lại Israel tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Israel kêu gọi Mỹ ngăn HĐBA ra nghị quyết về các khu định cư

Israel kêu gọi Mỹ ngăn HĐBA ra nghị quyết về các khu định cư

VOV.VN - Đích thân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi “Mỹ phủ quyết nghị quyết chống lại Israel tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây
Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hiện có khoảng 430.000 người định cư Israel sống ở Bờ Tây và 200.000 người ở Đông Jerusalem.

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hiện có khoảng 430.000 người định cư Israel sống ở Bờ Tây và 200.000 người ở Đông Jerusalem.

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái
Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

VOV.VN - Đây là Đại sứ 10 nước trong số 14 nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái.

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

VOV.VN - Đây là Đại sứ 10 nước trong số 14 nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái.

Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây
Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố  kế hoạch 12,9 triệu USD đẩy mạnh 2 khu định cư tại phía nam khu Bờ Tây.

Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây

Israel công bố kế hoạch 12,9 triệu USD cho 2 khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố  kế hoạch 12,9 triệu USD đẩy mạnh 2 khu định cư tại phía nam khu Bờ Tây.

Hội đồng bảo an LHQ yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu định cư
Hội đồng bảo an LHQ yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu định cư

VOV.VN -Nghị quyết kêu gọi Israel ngay lập tức và hoàn toàn dừng tất cả các hoạt động định cư trong lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Hội đồng bảo an LHQ yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu định cư

Hội đồng bảo an LHQ yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu định cư

VOV.VN -Nghị quyết kêu gọi Israel ngay lập tức và hoàn toàn dừng tất cả các hoạt động định cư trong lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.