Lo sợ IS dùng hộ chiếu giả, Đức kêu gọi kiểm soát chặt biên giới EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay (26/12) cho biết, EU cần phải tăng cường kiểm soát các khu vực biên giới của khối này để đề phòng IS.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi có nhiều báo cáo cho rằng, các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã nắm trong tay nhiều hộ chiếu Syria giả và đang tìm cách vào châu Âu.

Ảnh: migrantsrightsscotland.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ, điều quan trọng hiện nay là Đức và các nước thuộc Liên minh châu Âu cần phải tăng cường kiểm soát những đối tượng đến và rời khỏi khu vực này. 

Theo ông Steinmeier, đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc tăng cường quyền hạn của Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), cùng với thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn dòng người tị nạn, đóng vai trò quan trọng, giúp kiểm soát tốt hơn khu vực biên giới và ngăn chặn những kẻ cực đoan đến châu Âu.

Hơn 1 triệu người tị nạn, trong đó có những người phải trốn chạy khỏi chiến tranh và bạo lực ở Trung Đông đã đến Đức trong năm nay. Kể từ cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Paris, Pháp hồi tháng trước, có nhiều lo ngại rằng, các phần tử Hồi giáo có thể bước vào châu Âu bằng cách trà trộn vào dòng người tị nạn. 

Hồi đầu tháng này, Liên minh châu Âu cho biết sẽ tăng gần gấp 3 chi tiêu đối với quốc phòng và tạo ra một lực lượng phản ứng nhanh gồm 1.500 binh sỹ để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn
Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra nghị quyết cho phép châu Âu sử dụng vũ lực để ngăn chặn làn sóng tị nạn trái phép trên biển Địa Trung Hải.

Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn

Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra nghị quyết cho phép châu Âu sử dụng vũ lực để ngăn chặn làn sóng tị nạn trái phép trên biển Địa Trung Hải.

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?
“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 17/11 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama “đóng cửa” với người tị nạn Syria. 

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 17/11 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama “đóng cửa” với người tị nạn Syria. 

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015
Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

VOV.VN -Một nửa trong số những người di cư và tị nạn là người dân Syria chạy trốn cuộc nội chiến, 20% là người Afghanistan, 7% là người Iraq.

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

VOV.VN -Một nửa trong số những người di cư và tị nạn là người dân Syria chạy trốn cuộc nội chiến, 20% là người Afghanistan, 7% là người Iraq.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn
Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn

VOV.VN - Dân Hy Lạp biểu tình đòi lãnh đạo châu Âu ngừng dựng rào và tiến hành mở cửa biên giới cho người nhập cư.

Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn

Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn

VOV.VN - Dân Hy Lạp biểu tình đòi lãnh đạo châu Âu ngừng dựng rào và tiến hành mở cửa biên giới cho người nhập cư.