Hàn Quốc tuyên bố đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm gây áp lực cũng như gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay (3/8) lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong sáng cùng ngày, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt ngay các vụ phóng tương tự.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng tên lửa, trong bức ảnh công bố hồi tháng 3/2016. Ảnh: KCNA

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và là hành vi gây hấn nhằm vào Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa Rodong tầm trung, có tầm bắn ước tính lên tới 1.300 km, vào lúc 5h50 phút sáng nay (giờ Hà Nội) từ tỉnh Nam Hwanghae, phía Tây Nam Triều Tiên.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 3 của Triều Tiên, kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ đầu tháng trước tuyên bố triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD
Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD

VOV.VN - Sau quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, Triều Tiên đang gia tăng tần suất phóng tên lửa.

Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD

Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD

VOV.VN - Sau quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, Triều Tiên đang gia tăng tần suất phóng tên lửa.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?
Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?

VOV.VN - Phía Hàn Quốc đồng thời cho rằng, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa nhằm mục đích chia rẽ người dân Hàn Quốc trong vấn đề THAAD.

Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?

Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?

VOV.VN - Phía Hàn Quốc đồng thời cho rằng, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa nhằm mục đích chia rẽ người dân Hàn Quốc trong vấn đề THAAD.