Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

VOV.VN - Đài TNVN giành được 1 giải A, 4 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Tối 21/6, lễ kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016) và lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ X năm 2015 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là dịp để những người làm báo cả nước cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng và tôn vinh các nhà báo có tác phẩm báo chí xuất sắc trong năm 2015 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự, phát biểu ý kiến và cùng ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho các tác giả, tác phẩm giành giải A, Giải báo chí quốc gia lần thứ X. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo Việt Nam.

Nhóm tác giả Hằng Nga, Thu Hòa, Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Sỹ Khánh, Nguyễn Cường - Hệ VOV1 nhận giải Giải A với tác phẩm phát thanh "Từ đại thắng mùa xuân năm 1975 đến những mùa xuân đại thắng trong thời bình.

Giải báo chí Quốc gia lần thứ X có 8 giải A, trong đó 1 giải A của VOV thuộc Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh).

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân trao giải B cho tác giả Minh Huệ - Hệ VOV4 với tác phẩm phát thanh "42 tỷ đồng và người đàn ông "lập dị".

Nhóm tác giả Trần Đức Thành, Dương Thị Bảo Ngọc, Cao Minh Thắng, Lại Như Nguyên, Nguyễn Ngọc Toàn, Trần Việt Anh, Vũ Trọng Đại, Đỗ Minh Quốc, Phạm Tuấn Linh - Kênh truyền hình VOVTV nhận giải B với tác phẩm truyền hình “Thu phí BOT - đủ kiểu móc túi người dân”.
Nhóm tác giả Lương Minh Đức, Cáp Thị Tuyết Mai, Đinh Đức Hoàng, Phạm Văn Trung, Nguyễn Thị Mai Quyên, Trịnh Quốc Tuấn, Bàn Thái Nam, Đỗ Ký Dương, Khuất Tuấn Minh, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Thạch Anh, Thạch Quốc Hương - Đài THKTS VTC nhận giải B với tác phẩm truyền hình "Mẹ ơi con đã về".

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn trao giải B cho tác giả Uông Ngọc Dậu - Hệ VOV1 với tác phẩm phát thanh "Khi cả dân tộc cùng chiến thắng”.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao giải cho các tác giả đoạt giải C.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ trao giải C cho nhóm tác giả Ngọc Chi, Lê Tuyết, Hồ Điệp, Thu Huyền, Vân Hồng, Hà Thảo, Việt Nga, Thu Hà - Hệ VOV1 với tác phẩm phát thanh "Độc lập ngàn năm vững âu vàng".

Ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN trao giải C cho nhóm tác giả Phan Thanh Hà, Đặng Văn Năm, Võ Thái Bình - Cơ quan thường trú Đài TNVN tại khu vực miền Trung với tác phẩm phát thanh "Nông thôn mới, nỗi lo cũ".

Các tác giải đoạt giải C giải Báo chí quốc gia lần thứ X.
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X có 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích. VOV có 1 tác phẩm đoạt giải A, 4 tác phẩm đoạt giải B, 4 tác phẩm đoạt giải C.

Các tác giả của VOV đoạt giải Báo chí quốc gia lần thứ X chụp ảnh lưu niệm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh của báo chí trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Sức mạnh của báo chí trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

VOV.VN -Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ở Đông Dương mà giới cầm quyền ở Pháp và Mỹ phát động, báo chí nhìn chung và cơ bản đã đứng về phía của sự thật, của chính nghĩa. 

Sức mạnh của báo chí trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Sức mạnh của báo chí trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

VOV.VN -Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ở Đông Dương mà giới cầm quyền ở Pháp và Mỹ phát động, báo chí nhìn chung và cơ bản đã đứng về phía của sự thật, của chính nghĩa. 

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc
Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.

Nhà báo phải không ngừng rèn đức, luyện tài
Nhà báo phải không ngừng rèn đức, luyện tài

VOV.VN - Để không mắc những sai lầm đáng tiếc trong nghề nghiệp, các nhà báo phải không ngừng học hỏi chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

Nhà báo phải không ngừng rèn đức, luyện tài

Nhà báo phải không ngừng rèn đức, luyện tài

VOV.VN - Để không mắc những sai lầm đáng tiếc trong nghề nghiệp, các nhà báo phải không ngừng học hỏi chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

VOV.VN -Đảng ủy, Lãnh đạo VOV xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, các cá nhân, tổ chức.

Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

VOV.VN -Đảng ủy, Lãnh đạo VOV xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, các cá nhân, tổ chức.

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X
Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

VOV.VN - 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X là những tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung và hình thức thể hiện. 

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

VOV.VN - 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X là những tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung và hình thức thể hiện.