ít nhất 51 tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích ở Syria

VOV.VN - ít nhất 51 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong các đợt không kích ở miền Bắc Syria.

Hôm nay (4/2), ít nhất 51 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có 4 tên được xác định là thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong các đợt không kích ở miền Bắc Syria.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Mirror)

Theo nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến đấu cơ đã phá hủy 56 tòa nhà và 3 trung tâm chỉ huy ở hai thị trấn Al - Bab và Bzagah do IS kiểm soát.

Trước đó, ngày 3/2, các cuộc không kích của máy bay Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở khu vực gần Al - Bab cũng đã khiến 47 tay súng IS bị tiêu diệt, cùng nhiều tòa nhà, căn cứ quân sự và kho đạn của tổ chức khủng bố này bị phá hủy.

Từ tháng 10 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cho triển khai chiến dịch quân sự với tên gọi "Euphrates Shield" nhằm tiêu diệt IS, đồng thời ngăn chặn các tay súng người Kurd xâm nhập vào khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Với chiến dịch này, các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở bên trong lãnh thổ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria
Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Trì hoãn cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva tới 20/2
Trì hoãn cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva tới 20/2

VOV.VN -Cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva được trì hoãn tới 20/2 nhằm tạo cơ hội cho các bên liên quan có thể tham dự.

Trì hoãn cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva tới 20/2

Trì hoãn cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva tới 20/2

VOV.VN -Cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva được trì hoãn tới 20/2 nhằm tạo cơ hội cho các bên liên quan có thể tham dự.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ tiếp tục thảo luận về Syria tại Astana
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ tiếp tục thảo luận về Syria tại Astana

VOV.VN - Cuộc gặp giữa các đại diện Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran lần này sẽ có sự tham gia của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ tiếp tục thảo luận về Syria tại Astana

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ tiếp tục thảo luận về Syria tại Astana

VOV.VN - Cuộc gặp giữa các đại diện Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran lần này sẽ có sự tham gia của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria.

Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp
Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/2 cho biết, Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus (Syria) bị bắn phá liên tiếp 2 ngày qua.

Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp

Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/2 cho biết, Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus (Syria) bị bắn phá liên tiếp 2 ngày qua.