Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Không để gia đình công nhân nào không có Tết​

VOV.VN - Các địa phương tổ chức “Tết sum vầy”, chăm lo công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn “Không để gia đình công nhân nào không có Tết”

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đây là thời điểm các cấp công đoàn nỗ lực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động vui Tết đón xuân. Phóng viên VOV đã phỏng vấn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường về các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Tết sum vầy 2017 tại tỉnh Phú Thọ.

PV: Thưa ông, năm nay là năm thứ 3 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức “Tết sum vầy”. Vậy, Chương trình “Tết sum vầy” năm nay có gì đặc biệt so với những năm trước?

Ông Bùi Văn Cường: Năm 2017, chúng tôi đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết cho người lao động, tập trung tất cả nguồn lực tổ chức “Tết sum vầy” năm nay ấn tượng hơn, hiệu quả hơn.

Công nhân lao động được tặng quà tại chương trình Tết sum vầy 2017 do  LĐLĐ thành phố  Hà Nội tổ chức.
Thời điểm này, các địa phương đang tiến hành tổ chức hoạt động “Tết sum vầy”, dành nguồn lực thỏa đáng để chăm lo công nhân viên chức lao động và đoàn viên của công đoàn với thông điệp “Không để gia đình công nhân nào không có Tết”.

Riêng cấp Tổng Liên đoàn, chúng tôi sẽ tổ chức tại Bình Dương vào ngày 19/1, nơi có đông công nhân lao động nhất. Hoạt động này cũng đã tạo ra hiệu ứng cho các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia. Các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu quan tâm đến công nhân lao động. Đây là điểm mà chúng tôi cho là mới so với các năm trước đây.

PV: Bên cạnh hoạt động "Tết sum vầy", Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Văn Cường: Chúng tôi chỉ đạo 63 tỉnh thành và 20 công đoàn ngành tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”. Tổ chức công đoàn từ cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở phải có những hoạt động cụ thể, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong kế hoạch, một mặt chúng tôi vận động và thông qua Quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ cho các địa phương để tổ chức “Tết sum vầy”... Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp công đoàn vận động các nguồn lực xã hội hóa  để có tết cho người lao động, hỗ trợ tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe cho công nhân về quê ăn Tết...

Công nhân lao động Khu công nghiệp Hà Nội tham gia thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy 2017.

Các hoạt động đón Tết cũng đã tạo ra tâm thế, suy nghĩ, tình cảm mới gắn bó giữa tổ chức công đoàn với công nhân lao động. Hoạt động tặng quà, vé xe miễn phí, hoạt động đưa đón công nhân lao động về quê ăn Tết và đón công nhân sau Tết, đây là những hoạt động để cố gắng hạn chế người lao động nghỉ việc, nhảy việc sau khi đón Tết vui xuân tại quê hương.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình “Tết sum vầy” 2016
Chương trình “Tết sum vầy” 2016

VOV.VN -Chương trình “Tết sum vầy” nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn...

Chương trình “Tết sum vầy” 2016

Chương trình “Tết sum vầy” 2016

VOV.VN -Chương trình “Tết sum vầy” nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn...

“Tết sum vầy” cho 500 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn
“Tết sum vầy” cho 500 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Ban tổ chức tặng quà và lì xì cho các cháu thiếu nhi với mong muốn san sẻ niềm vui, sự ấm áp đến các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Tết sum vầy” cho 500 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

“Tết sum vầy” cho 500 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Ban tổ chức tặng quà và lì xì cho các cháu thiếu nhi với mong muốn san sẻ niềm vui, sự ấm áp đến các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động trợ giúp công nhân đón Tết sum vầy
Nhiều hoạt động trợ giúp công nhân đón Tết sum vầy

VOV.VN - Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, thì các hoạt động tinh thần, văn hóa giải trí cũng được tổ chức để phục vụ người lao động.

Nhiều hoạt động trợ giúp công nhân đón Tết sum vầy

Nhiều hoạt động trợ giúp công nhân đón Tết sum vầy

VOV.VN - Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, thì các hoạt động tinh thần, văn hóa giải trí cũng được tổ chức để phục vụ người lao động.