Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”

VOV.VN - Tên lửa Sarmat được thiết kế để có thể gắn đầu đạn siêu thanh, dự kiến sẽ được chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2018.

RT ngày 25/10 đưa tin, Nga đã cho công bố những hình ảnh đầu tiên của về quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn nhiệt hạch lớn nhất từ trước đến nay của nước này có tên RS-28 Sarmat.

Mẫu thiết kế tên lửa RS-28 Sarmat. (Ảnh: makeyev.ru)

Tên lửa Sarmat được thiết kế để có thể gắn đầu đạn siêu thanh. Loại tên lửa này dự kiến sẽ được chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2018.

Tên lửa Sarmat, đang được phát triển tại Cục thiết kế tên lửa Makeyev nằm ở thành phố Miass, phía Đông dãy núi Ural. Việc phát triển Sarmat chính là câu trả lời của Nga cho mối đe dọa từ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. 

Trong một tuyên bố ngắn gọn có chữ ký của giám đốc thiết kế V. Degtar và trưởng nhóm dự án Y. Kaverin kèm hình minh họa, Cục thiết kế tên lửa Makeyev cho biết: “Trong tháng 6/2011, Cục thiết kế tên lửa Makeyev và Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng phát triển tên lửa Sarmat. Loại tên lửa này đang được phát triển để tạo ra biện pháp răn đe hạt nhân hiệu quả cho các lực lượng chiến lược của Nga”.  

Giai đoạn đầu phát triển động cơ PDU-99 của tên lửa RS-28 Sarmat đã được thử nghiệm trong tháng 8/2016. Trước đó, hồi tháng 4/2016, đầu đạn siêu thanh gắn trên loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này cũng đã được thử nghiệm thành công.

Tên lửa Sarmat được phát triển để thay thế tên lửa RS-36, một họ tên lửa đạn đạo liên lục địa được mệnh danh là “quỷ Satan” vốn đã đi vào hoạt động từ những năm 1970 và 1980.

Sarmat được thiết kế để có thể mang tới 10 đầu đạn nhiệt hạch hạng nặng hoặc 16 đầu đạn nhẹ cân hơn. Nó cũng có thể mang các đầu đạn và những thiết bị hỗ trợ để chọc thủng lá chắn tên lửa của đối phương. 

Theo kế hoạch, sau khi được đưa vào phục vụ từ cuối năm 2018, RS-28 Sarmat sẽ hoàn toàn thay thế họ tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-36M vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại
Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Việc triển khai tên lửa Iskander-M của Nga được cho là nhằm phản ứng với việc NATO gần đây gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Việc triển khai tên lửa Iskander-M của Nga được cho là nhằm phản ứng với việc NATO gần đây gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế
Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế

VOV.VN - Iran ngày 25/9 đã khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo mang tên Zolfaqar do nước này tự sản xuất.

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế

VOV.VN - Iran ngày 25/9 đã khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo mang tên Zolfaqar do nước này tự sản xuất.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”
“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga
Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400
Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.