Chùm ảnh: Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha
VOV.VN -Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha, với tiết mục nghệ thuật đặc sắc, nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, tạo ấn tượng sâu sắc nơi công chúng Tây Ban Nha.
Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha, với những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc, nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, đã tạo ấn tượng sâu sắc nơi công chúng Tây Ban Nha. |
Đây là một trong loạt sự kiện diễn ra tại thủ đô Madrid Tây Ban Nha, trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tới Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/5/1977-23/5/2017). |
Nhiều khán giả Tây Ban Nha đã nhiệt thành bày tỏ cảm xúc khi được tham dự sự kiện Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha: “Tôi thấy buổi biểu diễn thật tuyệt vời với nhiều tiết mục đặc sắc. Sau 40 năm, hai nước có nhiều nền tảng và lĩnh vực tiềm năng để thúc đẩy quan hệ tốt đẹp hơn. Có nhiều lĩnh vực, nhiều cách thức chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác và người dân Tây Ban Nha rất yêu quý người dân Việt Nam.” |
“Con gái tôi làm việc ở TP.HCM và kể lại với tôi là người dân Việt Nam rất thân thiện, cũng thích chuyện trò như những người Tây Ban Nha, vui vẻ và mến khách. Con gái tôi rất hài lòng với cuộc sống và công việc ở TP.HCM và rõ ràng sự tương đồng trong tính cách của người dân Việt Nam và Tây Ban Nha có thể giúp chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác.” |
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “40 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm ở mỗi khu vực và trên thế giới, tình hữu nghị giữa Việt Nam - Tây Ban Nha vẫn không ngừng được vun đắp và phát triển. Chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã và đang được hiện thực hóa trên mọi lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn. |
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “40 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm ở mỗi khu vực và trên thế giới, tình hữu nghị giữa Việt Nam - Tây Ban Nha vẫn không ngừng được vun đắp và phát triển. Chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã và đang được hiện thực hóa trên mọi lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn. |
Theo Phó Thủ tướng, Tây Ban Nha luôn hiện hữu trong tâm trí của người dân Việt Nam với hình ảnh của một đất nước tươi đẹp bên bờ Địa Trung Hải, đất nước của những sắc màu, vũ điệu Flamenco sôi động, cùng nhân vật Don Quihote nổi tiếng và của những bữa tiệc bóng đá làm say lòng hàng triệu “tín đồ” bóng đá Việt Nam. |
Tây Ban Nha còn gần gũi với cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam thông qua các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc y tế, nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như các sản phẩm dân dụng, tiêu dùng, dược phẩm nổi tiếng của Tây Ban Nha. Ngược lại, có lẽ mỗi người dân Tây Ban Nha đều đã rất quen thuộc với sự hiện diện của nhiều mặt hàng thiết yếu đến từ Việt Nam như: Dệt may, cà phê, thủy sản và đồ điện tử. |
“Tôi cũng tin rằng những thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, hang Sơn Đoòng và rất nhiều bãi biển đẹp hàng đầu thế giới và khu vực ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết… đã trở nên thân thuộc và in dấu chân của không ít người trong các bạn”, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong bài phát biểu |
Ông Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng rằng, với sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Tây Ban Nha được tổ chức trong dịp này, đất nước và con người Việt Nam sẽ đến gần hơn với bạn bè Tây Ban Nha qua những trải nghiệm về các nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam và qua những cơ hội hợp tác, giao lưu với một Việt Nam giàu lòng mến khách, với khát vọng vươn lên, phát triển mạnh mẽ về kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. |
Phát biểu tại Lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha”, Cao uỷ Hoàng gia và Chính phủ Tây Ban Nha về Thương hiệu quốc gia - Marca Espana ông Carlos Espinosa bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về vẻ đẹp của Việt Nam – mà ông gọi là hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha”, còn có triển lãm ảnh về những nét đặc sắc riêng của các vùng miền ở Việt nam; trưng bày thông tin và hiện vật về văn hóa nghệ thuật Việt Nam như Tranh Đông Hồ, đàn bầu, múa rối nước… |