Nga, Philippines thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Hai quốc gia Philippines và Nga đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận an ninh, quốc phòng trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Duterte.

Philippines và Nga đang tích cực thảo luận một thỏa thuận an ninh mà hai nước hi vọng sẽ kí kết trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Nga.

Hợp tác quân sự Nga-Philippines. Ảnh: YouTube.

Tuyên bố của chính phủ Philippines cho biết, ông Duterte hôm 16/2 đã có cuộc gặp với cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Nikolai Patrushev tại thành phố Davao của Philippines nhằm thảo luận chi tiết của thỏa thuận an ninh.

Các cuộc thảo luận song phương tập trung vào mối quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ trong các lĩnh vực như tình báo, an ninh, quốc phòng và quân sự, khủng bố, tăng cường luật, đối phó với tội phạm xuyên quốc gia cũng như an ninh hàng hải.

Bên cạnh Thỏa thuận hợp tác quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng cho biết, hai nước đang đàm phán một thỏa thuận hợp tác kĩ thuật quân sự. Phía Nga đang đề nghị Philippines tham gia vào một hệ thống chia sẻ dữ liệu, đặc biệt liên quan đến hoạt động đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Với những bước đi mới nhất của mình gần đây, Tổng thống Philippines Duterte đang dần khẳng định chính sách đối ngoại độc lập mà ông tuyên bố gần đây, tái cơ cấu chính sách đối ngoại hướng đến Trung Quốc và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Duterte thề giết các thị trưởng, quan chức dính tới ma túy
Tổng thống Duterte thề giết các thị trưởng, quan chức dính tới ma túy

VOV.VN - Lãnh đạo Philippines Duterte đã triệu tập các thị trưởng trên toàn quốc, nói chuyện với họ và đe sẽ giết những ai có tên trong danh sách buôn ma túy.

Tổng thống Duterte thề giết các thị trưởng, quan chức dính tới ma túy

Tổng thống Duterte thề giết các thị trưởng, quan chức dính tới ma túy

VOV.VN - Lãnh đạo Philippines Duterte đã triệu tập các thị trưởng trên toàn quốc, nói chuyện với họ và đe sẽ giết những ai có tên trong danh sách buôn ma túy.

Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc
Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc

VOV.VN - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga với nội dung chống khủng bố, hải tặc trong bối cảnh nước này muốn xoay trục sang các đối thủ của Mỹ.

Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc

Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc

VOV.VN - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga với nội dung chống khủng bố, hải tặc trong bối cảnh nước này muốn xoay trục sang các đối thủ của Mỹ.

Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines thời Duterte
Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines thời Duterte

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức tháng 6 năm ngoái.

Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines thời Duterte

Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines thời Duterte

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức tháng 6 năm ngoái.

Quân đội Philippines có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ
Quân đội Philippines có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7/10 cho biết, quân đội nước này có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ. 

Quân đội Philippines có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ

Quân đội Philippines có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7/10 cho biết, quân đội nước này có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ. 

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf
Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

VOV.VN - Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân chính phủ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

VOV.VN - Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân chính phủ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.