Bà Hillary Clinton từ chối lời mời của Tổng thống Mexico

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã từ chối lời mời đến thăm Mexico của Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Quyết định này được cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đưa ra sau khi đối thủ đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump tạo ra cái mà bà Clinton cáo buộc là "sự cố ngoại giao" tại Mexico trong chuyến thăm vừa qua.

Bà Clinton sẽ không nhận lời mời thăm Mexico như ông Trump. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News được đăng tải vào sáng 6/9, bà Clinton đã nói "không" khi được hỏi liệu bà có tới thăm Mexico trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới hay không.

Trước đó, cả ông Trump và bà Clinton được Tổng thống Nieto mời tới thăm Mexico. Ứng viên đảng Cộng hòa Trump đã nhận lời mời và tới thăm Mexico hôm 31/8 vừa qua.

Ông Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Nieto - người đã tuyên bố rằng các chính sách của ông trùm bất động sản này là "mối đe dọa lớn" đối với quốc gia của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên