CLB PVF và Đồng Nai xin không tham dự giải hạng Nhất 2017

VOV.VN - TGĐ VPF Cao Văn Chóng cho biết, 2 đội bóng đá PVF và Đồng Nai đã chính thức gửi đơn xin không tham dự giải hạng Nhất 2017.

Trong cuộc gặp gỡ với báo chí vào tối 9/11, Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng thông tin, lãnh đạo CLB Đồng Nai nêu lý do không tham dự giải hạng Nhất là vì gặp vấn đề khó khăn về tài chính. Còn phía PVF khẳng định không có định hướng để đội 1 của mình tham gia các giải chuyên nghiệp và chỉ tập trung vào công tác đào tạo trẻ. 

Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng. (Ảnh: Vy Vũ).

Ở mùa giải vừa qua, PVF là đội duy nhất ở giải hạng Nhì giành suất lên chơi ở hạng Nhất 2017. Còn Đồng Nai xếp thứ 4 tại giải hạng Nhất 2016. Nhưng với diễn biến mới nhất này, ở mùa giải tới, hai đội bóng không còn tham gia các giải đấu chuyên nghiệp.

Trước đó, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, cho biết VFF cùng với VPF đang bàn thảo phương án để đưa ra kế hoạch hợp lý nhất cho mùa giải tới. Còn ông Cao Văn Chóng hé lộ khả năng sẽ làm việc với các đội cận kề tranh vé từ hạng Nhì lên hạng Nhất ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng được.

Ở mùa giải hạng Nhì vừa qua, đội Bình Định đã thua PVF trong trận chung kết nghẹt thở khi hai đội cầm hòa nhau với tỷ số 0-0. Tại loạt sút 11m, các cầu thủ PVF đã giành chiến thắng và giành vé lên chơi ở hạng Nhất 2017.

Với việc PVF xin rút lui, CLB Bình Định có khả năng trở thành đội được thế chỗ. Tuy nhiên, hiện nay VFF cùng VPF đang bàn thảo và chưa đưa ra quyết định cuối cùng, bởi còn tham vấn phía Bình Định về năng lực tài chính tham dự giải.

Ở mùa 2015, CLB Cà Mau ban đầu cũng từng gửi đơn xin không tham dự giải hạng Nhất, dẫn tới việc lãnh đạo VFF chấp thuận cho đội Bình Định thế chỗ của Cà Mau để tham dự giải đấu này. Tuy nhiên sau đó, lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Cà Mau đã gửi văn bản xác nhận việc đội bóng của tỉnh này vẫn tiếp tục dự giải hạng Nhất, nên phía VFF, VPF và Bình Định bị "việt vị" vào phút chót./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VPF phải chuẩn bị 4 cúp vô địch ở vòng cuối V-League
VPF phải chuẩn bị 4 cúp vô địch ở vòng cuối V-League

VOV.VN - Do cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra rất căng thẳng nên VPF đã phải chuẩn bị 4 cúp vô địch đặt ở 4 sân khác nhau trong vòng đấu cuối.

VPF phải chuẩn bị 4 cúp vô địch ở vòng cuối V-League

VPF phải chuẩn bị 4 cúp vô địch ở vòng cuối V-League

VOV.VN - Do cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra rất căng thẳng nên VPF đã phải chuẩn bị 4 cúp vô địch đặt ở 4 sân khác nhau trong vòng đấu cuối.

TGĐ VPF Cao Văn Chóng: “V-League 2016 là một cuộc đua kịch tính“
TGĐ VPF Cao Văn Chóng: “V-League 2016 là một cuộc đua kịch tính“

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, mùa giải V-League năm nay đã ghi nhận nhiều nét cải tiến mới và trở nên rất hấp dẫn.

TGĐ VPF Cao Văn Chóng: “V-League 2016 là một cuộc đua kịch tính“

TGĐ VPF Cao Văn Chóng: “V-League 2016 là một cuộc đua kịch tính“

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, mùa giải V-League năm nay đã ghi nhận nhiều nét cải tiến mới và trở nên rất hấp dẫn.

VPF thông qua nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mùa giải 2017
VPF thông qua nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mùa giải 2017

VOV.VN -  Chiều 24/10, các thành viên HĐQT VPF đã có phiên họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mùa giải 2017. 

VPF thông qua nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mùa giải 2017

VPF thông qua nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mùa giải 2017

VOV.VN -  Chiều 24/10, các thành viên HĐQT VPF đã có phiên họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mùa giải 2017. 

VPF sẽ gặp gỡ bầu Hiển để làm rõ thông tin quan tâm
VPF sẽ gặp gỡ bầu Hiển để làm rõ thông tin quan tâm

VOV.VN - PCT VPF Nguyễn Công Khế sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Đỗ Quang Hiển nhằm tìm lời giải thích cho thông tin “1 ông chủ, 4 đội bóng”.

VPF sẽ gặp gỡ bầu Hiển để làm rõ thông tin quan tâm

VPF sẽ gặp gỡ bầu Hiển để làm rõ thông tin quan tâm

VOV.VN - PCT VPF Nguyễn Công Khế sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Đỗ Quang Hiển nhằm tìm lời giải thích cho thông tin “1 ông chủ, 4 đội bóng”.