Sierra Leone kêu gọi chôn cất an toàn để ngăn chặn Ebola

VOV.VN - Những thi thể bệnh nhân Ebola có khả năng lây nhiễm cao hơn 10 lần so với những người bệnh mắc Ebola.

Sierra Leone đang thực hiện một chiến dịch kêu gọi người dân thực hiện chôn cất an toàn những bệnh nhân tử vong do Ebola để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Chôn cất người chết vì Ebola (ảnh: VOA news)
Chiến dịch này được thực hiện trên đài phát thanh, truyền hình, qua các tình nguyện viên, phổ biến kiến thức cho người dân về việc chôn cất an toàn những người tử vong do Ebola.

Chiến dịch cũng kêu gọi người dân từ bỏ cách chôn cất truyền thống như chạm hoặc tắm rửa cho các nạn nhân trước khi chôn cất, vì điều này có thể làm dịch bệnh lan rộng tại đất nước Tây Phi này.

Ebola đã làm hơn 2.000 người tại Sierra Leone thiệt mạng và việc chôn cất không an toàn có thể là nguyên nhân gây ra 70% số trường hợp nhiễm mới.

Những thi thể bệnh nhân Ebola có khả năng lây nhiễm cao hơn 10 lần so với những người bệnh mắc Ebola. Một lễ tang với sự tham dự của nhiều người cùng chạm tay vào thi thể là cơ hội để bệnh dịch phát tán.

Tuy nhiên, các cơ quan phòng chống Ebola tại Sierra Leone cũng cảnh báo những khó khăn trong việc thực hiện hoạt động chôn cất an toàn, vì đây là những thủ tục truyền thống nên người dân rất khó từ bỏ.

Các quan chức nước này cũng đang đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn việc chôn cất theo truyền thống, thậm chí còn cảnh báo sẽ bắt giam những người vi phạm các quy định khiến dịch bệnh lan rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi
Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi

VOV.VN - Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thư ký Ban Ki-moon đến Tây Phi kể từ khi virus tử thần Ebola bùng phát thành đại dịch.

Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi

Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi

VOV.VN - Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thư ký Ban Ki-moon đến Tây Phi kể từ khi virus tử thần Ebola bùng phát thành đại dịch.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp  trẻ em Tây Phi chống Ebola
UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp trẻ em Tây Phi chống Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc( UNICEF) vừa kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD để giúp trẻ em ở Guinea, Liberia, và Siera Leon chống đại dịch.

UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp  trẻ em Tây Phi chống Ebola

UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp trẻ em Tây Phi chống Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc( UNICEF) vừa kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD để giúp trẻ em ở Guinea, Liberia, và Siera Leon chống đại dịch.

Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người
Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (17/12) công bố báo cáo mới nhất về diễn biến đại dịch Ebola.

Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người

Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (17/12) công bố báo cáo mới nhất về diễn biến đại dịch Ebola.

Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone
Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone

VOV.VN - Công viên tinh tinh vẫn phải trả lương cho nhân viên và nuôi cả trăm con tinh tinh dù không có khách đến cả 4 tháng nay.

Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone

Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone

VOV.VN - Công viên tinh tinh vẫn phải trả lương cho nhân viên và nuôi cả trăm con tinh tinh dù không có khách đến cả 4 tháng nay.

Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi
Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi

VOV.VN - Khoảng 1 triệu người có thể sớm rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực sau những hạn chế mà chính phủ đặt ra gần đây.

Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi

Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi

VOV.VN - Khoảng 1 triệu người có thể sớm rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực sau những hạn chế mà chính phủ đặt ra gần đây.