Cận cảnh di tích lịch sử nơi diễn ra Đại hội lần thứ II của Đảng

VOV.VN - Tuyên Quang vừa đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình - nơi diễn ra Đại hội lần thứ II của Đảng.

Ngày 2/2, tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình. 

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và trao bằng công nhận.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình có diện tích 8.500 m2 với hơn 20 di tích. Trong đó có những di tích rất quan trọng như Hội trường tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; Lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra đại hội; nơi ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận…

Nơi đây, từ ngày 11 đến 19/2/1951 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Những hình ảnh Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian diễn ra Đại hội II được trưng bày bên trong hội trường.
Du khách tìm hiểu lịch sử từ những hiện vật đơn sơ được trưng bày tại hội trường.
Những di vật gần như còn nguyên vẹn.
Khu di tích Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử, văn hoá quốc gia năm 1991. 
Các điểm di tích đã được phục dựng để đón du khách tới tham quan.
Con đường dẫn đến các điểm di tích nằm trong rừng cọ.
Lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội II của Đảng.
Những phụ nữ Dao Tiền chụp ảnh kỷ niệm ở di tích.
Nụ cười thân thiện, hiếu khách của đồng bào ở xã Kim Bình.
Hai thiếu nữ Tày tự chụp ảnh kỷ niệm bên di tích.
Di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình đã trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam
Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Những nét tinh tế về ẩm thực của 3 miền đất nước đều hội tụ ở Huế để hình thành và phát triển nên nghệ thuật ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực cung đình.

Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam

Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Những nét tinh tế về ẩm thực của 3 miền đất nước đều hội tụ ở Huế để hình thành và phát triển nên nghệ thuật ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực cung đình.

Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông
Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông

VOV.VN -Lễ hội Lồng Tông bản Cuống ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) được tổ chức vào mùng 3 Tết mở màn cho hàng loạt lễ hội tung còn của người Tày

Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông

Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông

VOV.VN -Lễ hội Lồng Tông bản Cuống ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) được tổ chức vào mùng 3 Tết mở màn cho hàng loạt lễ hội tung còn của người Tày

Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình
Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình

VOV.VN - Tỉnh Tuyên Quang vinh dự khi được đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình

Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình

VOV.VN - Tỉnh Tuyên Quang vinh dự khi được đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​
Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​

VOV.VN - Cuối năm vừa qua, “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​

VOV.VN - Cuối năm vừa qua, “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.