Cháy chợ huyện Kong Chro, hàng chục tiểu thương trắng tay

VOV.VN - Trong đêm, nhận được thông tin cháy chợ, các tiểu thương hốt hoảng chạy ra chữa cháy và cứu hàng hóa, tài sản nhưng không được.

Như VOV đã đưa tin, nửa đêm qua (5/2), Chợ Trung tâm huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai đã bị bốc cháy, thiêu rụi hàng chục ki ốt, sạp hàng, khiến nhiều tiểu thương lâm cảnh trắng tay.

Chợ Trung tâm huyện Kong Chro.

Thẫn thờ nhìn đống đổ nát sau vụ cháy, chị Huỳnh Thị Mận cho biết, gia đình có 4 ki ốt ở Chợ Trung tâm huyện Kong Chro, bị cháy cả 4. Trong đêm, nhận được thông tin cháy chợ, cả gia đình hốt hoảng chạy ra chữa cháy và cứu hàng hóa, tài sản nhưng không được.

Gió to, khói và lửa bao trùm cả khu chợ nên đành bất lực nhìn lửa thiêu rụi hàng hóa, tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn liếng và các khoản vay đầu tư vào hàng hóa đã bị thiêu rụi.

Nhiều tiểu thương trắng tay sau vụ cháy.

Bị thiêu rụi lượng hàng hóa và tài sản hơn 1,4 tỷ đồng, ông Nguyễn Ngọc Chối ở Chợ Trung tâm huyện Kông Chro rất bức xúc vì công tác phòng cháy, chữa cháy ở địa phương quá yếu kém. Ông Chối là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy, khi lửa mới bùng phát và ngay lập tức dùng bình chữa cháy loại nhỏ dập lửa và hô hoán mọi người tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do phương tiện chữa cháy không hiệu quả, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp lại ở quá xa, rất lâu sau mới tiếp cận hiện trường, trong khi ngọn lửa bùng phát và lan rộng rất nhanh.

Ông Nguyễn Ngọc Chối nói: “Các hộ kinh doanh đều có bình cứu hỏa, nhưng loại bé nên không thể dập ngọn lửa to và cháy rất cao. Cháy cả tiếng rưỡi đồng hồ sau thì xe chữa cháy mới qua, lúc đó thì cháy gần hết rồi. Bây giờ, chúng tôi mong Nhà nước quan tâm, sau này làm lại chợ thì quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy, làm cho dứt khoát, nhất là hệ thống điện”.

 

Theo ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, vụ cháy xảy ra vào giữa đêm qua, địa phương không có xe chữa cháy chuyên dụng nên phải huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy của Công an tỉnh Gia Lai ở cách xa khoảng 120km.

Vì vậy, khoảng 3 tiếng rưỡi sau, đám cháy mới được khống chế và đến 7 giờ sáng nay, đám cháy mới bị dập tắt hoàn toàn. Trong khi đó, thời tiết hanh khô, gió mạnh, nên lửa đã thiêu rụi toàn bộ 11 ki ốt và 47 sạp hàng, gây thiệt hại rất lớn đối với tiểu thương.

Từ sáng sớm nay, UBND huyện đã chỉ đạo 2 trung đội dân quân cơ động với 50 cán bộ, chiến sĩ vào cùng với dân dọn dẹp các khu vực cháy, bảo vệ tài sản còn lại; đồng thời, xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho 58 hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy bằng nguồn ngân sách dự phòng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, cũng như đánh giá thiệt hại của vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Cháy chợ Ngã Tư Sòng, nhiều tiểu thương trắng tay
Quảng Trị: Cháy chợ Ngã Tư Sòng, nhiều tiểu thương trắng tay

VOV.VN -Vụ cháy chợ Ngã Tư Sòng đã khiến gần 20 gian hàng bị thiệt hại, trong đó 10 gian bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tiểu thương gần như trắng tay.

Quảng Trị: Cháy chợ Ngã Tư Sòng, nhiều tiểu thương trắng tay

Quảng Trị: Cháy chợ Ngã Tư Sòng, nhiều tiểu thương trắng tay

VOV.VN -Vụ cháy chợ Ngã Tư Sòng đã khiến gần 20 gian hàng bị thiệt hại, trong đó 10 gian bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tiểu thương gần như trắng tay.

Cháy chợ Trung tâm huyện Kbang (Gia Lai)
Cháy chợ Trung tâm huyện Kbang (Gia Lai)

VOV.VN - Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cháy chợ Trung tâm huyện Kbang (Gia Lai)

Cháy chợ Trung tâm huyện Kbang (Gia Lai)

VOV.VN - Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng.

'Bà hỏa' đang thiêu cháy chợ lớn nhất huyện miền núi Hà Tĩnh
'Bà hỏa' đang thiêu cháy chợ lớn nhất huyện miền núi Hà Tĩnh

VOV.VN -Ngọn lửa xuất phát từ cổng chính của chợ Bình Sơn, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau đó lan rộng sang các ki ốt xung quanh, hiện lửa vẫn bùng phát dữ dội.

'Bà hỏa' đang thiêu cháy chợ lớn nhất huyện miền núi Hà Tĩnh

'Bà hỏa' đang thiêu cháy chợ lớn nhất huyện miền núi Hà Tĩnh

VOV.VN -Ngọn lửa xuất phát từ cổng chính của chợ Bình Sơn, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau đó lan rộng sang các ki ốt xung quanh, hiện lửa vẫn bùng phát dữ dội.