Nga có thể cung cấp hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Khả năng Nga cung cấp hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ được lãnh đạo nước đề cập trong chuyến thăm của ông Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/10.

Phát biểu trước báo giới ngày 14/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gần đây đã thảo luận về khả năng Nga cung cấp hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo người phát ngôn Dmitry Peskov, nội dung này đã được Tổng thống hai nước đề cập trong chuyến thăm của ông Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/10 vừa qua.

Peskov cho biết: “Các vấn đề liên quan tới hợp tác kỹ thuận quân sự là nội dung thảo luận chính giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan. Hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới các hệ thống phòng thủ tên lửa và những nguồn hỗ trợ khác nhau mà Nga có thể cung cấp nếu Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị”.

Tại cuộc gặp ngày 10/10 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương và trong thời gian tới, Ủy ban liên Chính phủ hai nước sẽ đảm trách công việc này.

Theo đó, Nga dỡ bỏ từng phần các biện pháp trừng phạt kinh tế và hạn chế đối với những công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, hồi sinh dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream) và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Tổng thống Putin cũng cho biết, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) sẵn sàng tham gia chế tạo và giúp Thổ Nhĩ Kỳ phóng các vệ tinh liên lạc. Ngoài ra, hai nước cũng sẽ khôi phục các chuyến bay và giải quyết vấn đề thị thực song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xác nhận đã triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới Syria
Nga xác nhận đã triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới Syria

VOV.VN - Bộ quốc phòng Nga hôm 4/10 xác nhận đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến căn cứ hải quân của mình tại Syria.

Nga xác nhận đã triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới Syria

Nga xác nhận đã triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới Syria

VOV.VN - Bộ quốc phòng Nga hôm 4/10 xác nhận đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến căn cứ hải quân của mình tại Syria.

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga
Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400
Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại
Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Việc triển khai tên lửa Iskander-M của Nga được cho là nhằm phản ứng với việc NATO gần đây gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Việc triển khai tên lửa Iskander-M của Nga được cho là nhằm phản ứng với việc NATO gần đây gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Nga điều tên lửa đạn đạo tới khu vực biên giới khiến Ba Lan quan ngại
Nga điều tên lửa đạn đạo tới khu vực biên giới khiến Ba Lan quan ngại

VOV.VN - Ba Lan quan ngại sâu sắc trước những hành động gần đây của phía Nga và sẽ theo dõi chặt chẽ động thái mới này của Nga.

Nga điều tên lửa đạn đạo tới khu vực biên giới khiến Ba Lan quan ngại

Nga điều tên lửa đạn đạo tới khu vực biên giới khiến Ba Lan quan ngại

VOV.VN - Ba Lan quan ngại sâu sắc trước những hành động gần đây của phía Nga và sẽ theo dõi chặt chẽ động thái mới này của Nga.