Hà Nội sắp tổ chức hội nghị quy mô lớn để đẩy mạnh thu hút đầu tư

VOV.VN - Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” sẽ diễn ra vào ngày 4/6/2016, tại Khách sạn Lotte Hà Nội dự kiến có gần 800 đại biểu tham dự.

Ngày 18/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký công văn 95/KH-UBND về kế hoạch tổ chức hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” sẽ diễn ra vào ngày 4/6/2016, tại Khách sạn Lotte Hà Nội.

Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất, thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm (2016 - 2017), định hướng đến năm 2020.

Hình ảnh phía Tây của thủ đô Hà Nội
Tham dự hội nghị dự kiến có khoảng 600 - 800 đại biểu, trong đó có lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và 120 đại biểu của nhiều tổ chức quốc tế, gồm: WB, ADB, AFD, CA, JETRO, JBIC, KOIKA, AMCHAM…; lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng, các Ban chỉ đạo lớn của TƯ, các DN, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các hiệp hội DN tham dự.

Mục đích của hội nghị là gặp mặt các nhà đầu tư, DN trong nước và quốc tế, đại diện các sứ quán, cơ quan tham tán thương mại, văn phòng đại diện các nhà đầu tư, để tham vấn cộng đồng DN, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế về các giải pháp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP Hà Nội.

Tại hội nghị này, thành phố Hà Nội sẽ đưa ra các giải pháp thích hợp, điều kiện tốt nhất  cho các nhà đầu tư, DN hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo chương trình nghị sự, TP sẽ giới thiệu định hướng phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô và cơ hội đầu tư để thu hút và phát huy mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển TP giai đoạn 2016-2020; Giới thiệu tổng quan thu hút đầu tư của TP Hà Nội; Tham vấn các giải pháp thu hút đầu tư; Ký biên bản hợp tác đầu tư; Lễ trao quyết định đầu tư cho một số DN và tuyên dương, khen thưởng các DN, nhà đầu tư có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP trong thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước
Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước

VOV.VN - Đến 28/3, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng vốn 810,2 triệu USD, tăng 5 lần so cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước.

Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước

Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước

VOV.VN - Đến 28/3, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng vốn 810,2 triệu USD, tăng 5 lần so cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước.

Chính sách đang cản trở thu hút FDI vào nông nghiệp
Chính sách đang cản trở thu hút FDI vào nông nghiệp

VOV.VN - Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vẫn chưa giải quyết được lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và người nông dân.

Chính sách đang cản trở thu hút FDI vào nông nghiệp

Chính sách đang cản trở thu hút FDI vào nông nghiệp

VOV.VN - Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vẫn chưa giải quyết được lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và người nông dân.

Hàn Quốc đứng đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội
Hàn Quốc đứng đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội

Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với 636 dự án, chiếm gần 31% tổng số dự án đầu tư FDI.

Hàn Quốc đứng đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội

Hàn Quốc đứng đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội

Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với 636 dự án, chiếm gần 31% tổng số dự án đầu tư FDI.

Thu hút FDI cần doanh nghiệp mạnh
Thu hút FDI cần doanh nghiệp mạnh

VOV.VN - Hiện doanh nghiệp trong nước còn yếu kém và chưa tối đa hóa được mối quan hệ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Thu hút FDI cần doanh nghiệp mạnh

Thu hút FDI cần doanh nghiệp mạnh

VOV.VN - Hiện doanh nghiệp trong nước còn yếu kém và chưa tối đa hóa được mối quan hệ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.