Nhiều người nước ngoài bị thương sau vụ đánh bom kép ở Thái Lan

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, trong số những người bị thương có 7 người nước ngoài, bao gồm 4 phụ nữ và 3 người đàn ông.

AFP dẫn thông báo của cảnh sát Thái Lan cho biết hai vụ nổ trong đêm 11/8 ở khu nghỉ dưỡng Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan, đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Hua Hin. (Ảnh: AFP)

Theo cảnh sát, các vụ đánh bom này xảy ra khoảng 22h đêm, cách nhau 30 phút và ở hai vị trí chỉ cách nhau khoảng 100 mét tại khu vực giải trí của thành phố này. 

Cảnh sát trưởng thành phố Hua Hin, ông Sitthichai Srisopacharoenrat cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra loại bom gây ra hai vụ nổ. Một phụ nữ Thái Lan đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Có 3 trường hợp bị thương nặng và đang trong trạng nguy kịch. Trong số những người bị thương có 7 người nước ngoài, bao gồm 4 phụ nữ và 3 người đàn ông”.

Những hình ảnh cho thấy nhân viên cứu hộ sơ tán các nạn nhân khỏi hiện trường trên cáng và du khách nước ngoài bị thương tập trung ở một bệnh viện. 

Mark Gainsford, một du khách người Anh kể lại: “Tôi đang ở trong quán bar thì nghe thấy mọi người hét lên 'bom, bom', nhưng tôi không nghe tiếng nổ nào. Tôi chạy ra xem thì thấy 8-10 người bị thương nằm trên sàn. Cảnh sát có mặt rất nhanh chóng”.

“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lập tức, tất cả các quán bar quanh đó được lệnh phải đóng cửa và sơ tán khách. Tôi nghe nói còn có vụ nổ khác”, một nhân chứng có mặt tại trung tâm Hua Hin tại thời điểm xảy ra vụ nổ nói với RT.

Edwin Wiek, một nhân chứng khác cho biết: “Quả bom đầu tiên nổ ngay bên cạnh một quầy bar và ngôi đền, quả bom thứ hai phát nổ cách đó không xa. Tôi nghĩ rằng những kẻ tấn công đã cố gắng để gây ra thật nhiều thương vong”.

Hua Hin là địa điểm nghỉ dưỡng cao cấp cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 200km về phía Nam. Đây là điểm đến ưa thích của khách du lịch trong nước và nước ngoài.

Hiện giới chức Thái Lan đang tiếp tục tiến hành điều tra động cơ đằng sau vụ đánh bom kép nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam
Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

VOV.VN - Lúc 17h ngày 6/6, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đánh bom tại tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan. 

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

VOV.VN - Lúc 17h ngày 6/6, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đánh bom tại tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan. 

Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan
Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại miền Nam Thái Lan.

Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan

Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại miền Nam Thái Lan.

Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong
Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong

VOV.VN - Chiều 11/8, tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin của Thái Lan đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp khiến 11 người thương vong.

Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong

Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong

VOV.VN - Chiều 11/8, tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin của Thái Lan đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp khiến 11 người thương vong.

Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương
Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương

VOV.VN - Hôm nay (27/2), một chiếc xe chở bom đã phát nổ bên ngoài một đồn cảnh sát ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan, làm ít nhất 7 người bị thương.

Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương

Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương

VOV.VN - Hôm nay (27/2), một chiếc xe chở bom đã phát nổ bên ngoài một đồn cảnh sát ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan, làm ít nhất 7 người bị thương.