Giám đốc cảnh sát Mexico bị sa thải vì vụ tùy tiện giết 22 người

VOV.VN - Tổng thống Mexico cho biết, quyết định sa thải ông Galindo được đưa ra để cho phép tiến hành một cuộc điều tra minh bạch.

BBC ngày 30/8 đưa tin, Giám đốc cảnh sát liên bang của Mexico, Enrique Galindo đã bị sa thải sau khi có những cáo buộc cảnh sát tùy tiện giết chết ít nhất 22 nghi phạm có liên quan đến ma túy.

Cảnh sát Mexico trong một hoạt động trấn áp tội phạm ma túy. (Ảnh: Getty)

Vụ giết người nói trên xảy ra hồi năm ngoái tại một trang trại ở bang miền Tây Michoacan.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cho biết, quyết định sa thải ông Galindo được đưa ra để cho phép tiến hành một cuộc điều tra minh bạch.

Đầu tháng này, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Mexico đưa ra cáo buộc cảnh sát giả mạo bằng chứng hòng làm thay đổi bản chất của vụ việc.

Một sĩ quan cảnh sát và 42 nghi phạm đã thiệt mạng trong cuộc đột kích vào một trang trại ở Tanhuato hồi tháng 5/2015.

Cảnh sát cho biết, họ buộc phải nổ súng bắn trả để tự vệ nhưng số người chết trong vụ việc quá cao đã làm dấy lên mối nghi ngờ.

Báo cáo của ủy ban nhân quyền tố cáo cảnh sát bắn giết không thương tiếng những đối tượng tình nghi rồi sau đó thu gom các thi thể để tạo hiện trường giả của một trận đấu súng.

Giám đốc cảnh sát liên bang Mexico Enrique Galindo và Ủy viên An ninh Quốc gia Renato đều phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định đã làm đúng khi sử dụng lực lượng cần thiết để chống lại tội phạm ma túy có vũ trang.

Theo báo cáo điều tra, cảnh sát đã dùng một chiếc trực thăng Black Hawk trong cuộc bố ráp, bắn 4.000 viên đạn vào trang trại Rancho del Sol ở Tanhuato, bang miền Tây Michoacan. Bản thân chiếc máy bay cũng bị trúng đạn.

Cũng theo bản báo cáo, có 5 nghi phạm bỏ mạng vì cuộc tấn công từ trực thăng; 22 người bị giết một cách tùy tiện; 15 trường hợp tử vong trong trường hợp không rõ ràng; 2 thi thể bị cảnh sát đốt cháy; 2 nghi phạm bị tra tấn dã man trong tù.

Bang Michoacan từ lâu đã là một trong những điểm nóng nhất của tình trạng bạo lực ở Mexico vì sự cạnh tranh giữa các băng đảng ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia xử tử hình tội phạm ma túy bất chấp sức ép quốc tế
Indonesia xử tử hình tội phạm ma túy bất chấp sức ép quốc tế

VOV.VN -Ngày 29/7, Indonesia đã xử bắn bốn kẻ buôn lậu ma túy bị kết án tử hình trong đó có 3 người Nigeria. 

Indonesia xử tử hình tội phạm ma túy bất chấp sức ép quốc tế

Indonesia xử tử hình tội phạm ma túy bất chấp sức ép quốc tế

VOV.VN -Ngày 29/7, Indonesia đã xử bắn bốn kẻ buôn lậu ma túy bị kết án tử hình trong đó có 3 người Nigeria. 

Ông Duterte sẵn sàng ngồi tù vì chiến dịch chống tội phạm ma túy
Ông Duterte sẵn sàng ngồi tù vì chiến dịch chống tội phạm ma túy

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông phát động.

Ông Duterte sẵn sàng ngồi tù vì chiến dịch chống tội phạm ma túy

Ông Duterte sẵn sàng ngồi tù vì chiến dịch chống tội phạm ma túy

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông phát động.

Cô gái 17 tuổi bị bạn cùng phòng đánh đập vì từ chối dùng ma túy
Cô gái 17 tuổi bị bạn cùng phòng đánh đập vì từ chối dùng ma túy

VOV.VN -Các bạn cùng phòng còn đe dọa đăng lên mạng Internet ảnh nude của cô nếu cô tiết lộ việc họ bạo hành.

Cô gái 17 tuổi bị bạn cùng phòng đánh đập vì từ chối dùng ma túy

Cô gái 17 tuổi bị bạn cùng phòng đánh đập vì từ chối dùng ma túy

VOV.VN -Các bạn cùng phòng còn đe dọa đăng lên mạng Internet ảnh nude của cô nếu cô tiết lộ việc họ bạo hành.

Philippines công bố danh sách quan chức dính đến ma túy
Philippines công bố danh sách quan chức dính đến ma túy

VOV.VN - Theo ông Duterte, việc công khai danh tính những quan chức dính líu đến ma túy là nhằm thông báo cho người dân biết tình hình của quốc gia. 

Philippines công bố danh sách quan chức dính đến ma túy

Philippines công bố danh sách quan chức dính đến ma túy

VOV.VN - Theo ông Duterte, việc công khai danh tính những quan chức dính líu đến ma túy là nhằm thông báo cho người dân biết tình hình của quốc gia. 

Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người
Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người

Tổng thống Duterte lại vừa đưa ra quan điểm cho rằng việc giết hàng loạt những người nghiện ma túy là hợp lý vì họ không phải là con người.

Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người

Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người

Tổng thống Duterte lại vừa đưa ra quan điểm cho rằng việc giết hàng loạt những người nghiện ma túy là hợp lý vì họ không phải là con người.