Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng kêu gọi đối thoại nhằm tạo khuôn khổ cho phép sơ tán người dân khỏi thành phố Aleppo một cách an toàn.

Ngoài ra, theo ông Kerry các bên cần phải quay trở lại bàn đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sỹ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới sau các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Giáo hoàng Francis bên lề đối thoại Địa Trung Hải về Trung Đông tại Rome, Italy, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, các cuộc giảo tranh tại thành phố Aleppo đã khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria ngày càng tồi tệ hơn.

“Tôi không muốn khiến bạn thất vọng, nhưng tôi sẽ không suy xét các ý định hay bất cứ điều gì mà ai đó sẽ cân nhắc trong vài tuần hay vài tháng tới. Điều duy nhất là cho dù điều gì đó có thể được nhất trí, thì nó cũng đòi hỏi ta phải làm những điều cụ thể.

Hành động sẽ có sức mạnh hơn tiếng nói. Tôi sẽ không đưa ra dự báo trước, vì nó không phục vụ lợi ích gì cả, Tôi sẽ theo đuổi các cuộc đối thoại mà chúng tôi đã có ngày hôm nay”, ông Kerry nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: “Sẽ hông có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột tại Syria. Chúng tôi ủng hộ quan điểm này trong khuôn khổ Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria.

Thế nhưng, không phải tất cả các thành viên đều sẵn sàng ủng hộ quan điểm chung rằng, không có giải pháp quân sự nào cả. Đó là điều rất rõ ràng mà chẳng cần có sự thừa nhận chính thức”.

Cũng tại bên lề Đồi thoại Địa Trung Hải, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng nước chủ nhà Italy Paolo Gentiloni. Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã có cuộc gặp riêng với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura. Vấn đề Sirya đã được để cập trong cả 2 cuộc gặp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết
Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo khiến hơn 50 người chết.

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo khiến hơn 50 người chết.

Syria: Gần 30.000 người chạy trốn khỏi khu vực của phiến quân
Syria: Gần 30.000 người chạy trốn khỏi khu vực của phiến quân

VOV.VN - Gần 30.000 người đã chạy trốn khỏi khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo, Syria trong vài ngày qua. 

Syria: Gần 30.000 người chạy trốn khỏi khu vực của phiến quân

Syria: Gần 30.000 người chạy trốn khỏi khu vực của phiến quân

VOV.VN - Gần 30.000 người đã chạy trốn khỏi khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo, Syria trong vài ngày qua. 

Syria không kích binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ: Quan hệ Nga-Thổ lại căng?
Syria không kích binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ: Quan hệ Nga-Thổ lại căng?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên tiếng đổ lỗi cho quân Chính phủ Syria về cái chết của một số binh sĩ nước này sau một cuộc không kích gần đây.

Syria không kích binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ: Quan hệ Nga-Thổ lại căng?

Syria không kích binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ: Quan hệ Nga-Thổ lại căng?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên tiếng đổ lỗi cho quân Chính phủ Syria về cái chết của một số binh sĩ nước này sau một cuộc không kích gần đây.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về tăng cường nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về tăng cường nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở Syria