Nghĩa trang lớn nhất Hà Nội quá tải ngày cuối năm

VOV.VN - Trước và sau Tết "ông công, ông táo", mỗi ngày cuối tuần nghĩa trang Yên Kỳ đón tiếp cả nghìn người tới thăm viếng mồ mả

Nghĩa trang Yên Kỳ có diện tích 40 ha, với hơn 120 nghìn ngôi mộ có danh và vô danh. Đây được coi là nghĩa trang lớn nhất của Hà Nội.
Vào dịp cuối năm, trước và sau Tết "ông công, ông táo", mỗi ngày cuối tuần nghĩa trang Yên Kỳ đón tiếp cả nghìn người tới thăm viếng.

Do lượng người đổ dồn vào ngày cuối tuần quá đông nên đã xuất hiện tình trạng lộn xộn.
Xe ô tô, hàng quán hai bên đường vào nghĩa trang gây tắc đường.
 
 
 

 
Đặc biệt, hàng quán mọc san sát hai bên đường, dải chiếu bán hàng, phục vụ người đi viếng mộ nghỉ chân.
 
 
Một chủ quán cho biết, họ phải thuê  500 nghìn đồng/tháng từ khoảng tháng 11 đến tháng 3 âm lịch.
Khách thuê nghỉ ăn uống là 30 nghìn đồng 2 chiếu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băn khoăn “cao ốc nghĩa trang” giữa lòng Hà Nội
Băn khoăn “cao ốc nghĩa trang” giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ dự án xây dựng trung tâm thương mại dạy nghề sau nhiều năm "đắp chiếu" bỗng xoay chuyển thành dự án dịch vụ tâm linh ngay giữa Thủ đô.

Băn khoăn “cao ốc nghĩa trang” giữa lòng Hà Nội

Băn khoăn “cao ốc nghĩa trang” giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ dự án xây dựng trung tâm thương mại dạy nghề sau nhiều năm "đắp chiếu" bỗng xoay chuyển thành dự án dịch vụ tâm linh ngay giữa Thủ đô.

Bị dân phản đối, Hà Nội tạm dừng dự án nghĩa trang
Bị dân phản đối, Hà Nội tạm dừng dự án nghĩa trang

UBND quận Long Biên đã quyết định tạm dừng toàn bộ dự án cải tạo nghĩa trang Bãi Xém, phường Ngọc Thụy.

Bị dân phản đối, Hà Nội tạm dừng dự án nghĩa trang

Bị dân phản đối, Hà Nội tạm dừng dự án nghĩa trang

UBND quận Long Biên đã quyết định tạm dừng toàn bộ dự án cải tạo nghĩa trang Bãi Xém, phường Ngọc Thụy.