Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Mosul

VOV.VN - Chiến dịch giải phóng Mosul đang phải đối mặt với khó khăn khi IS dùng người dân làm “lá chắn sống” ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq.

Quân đội chính phủ Iraq đã có bước tiến lớn trong việc giành lại thành trì cuối cùng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq là Mosul khi tiến vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi cuộc giao tranh diễn ra ác liệt cũng là lúc thảm họa nhân đạo diễn ra nghiêm trọng nhất khi có hàng trăm nghìn người dân bị mắc kẹt cùng với hàng chục nghìn người bị IS đưa đi làm lá chắn sống.

Chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù đã tiến vào khu vực thành phố nhưng thời tiết xấu đang cản trở cuộc tấn công Mosul của các lực lượng an ninh tại Iraq. Bên cạnh đó, ở thành phố Mosul, IS giăng bẫy khắp nơi, thậm chí phục kích.  

Trung tướng Mỹ Stephen Townsend, tư lệnh liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria, đã nhận định như vậy về chiến dịch này. Theo ông, việc giành lại các thị trấn, làng mạc thì dễ nhưng tái chiếm thành phố lớn thứ hai của Iraq với 1,2 triệu dân, trong đó nhiều người bị IS bắt làm lá chắn sống là vấn đề nan giải.

"Chúng ta không thể dự đoán bao lâu lực lượng an ninh Iraq sẽ đánh bại IS tại Mosul. Chúng tôi tin tưởng họ sẽ thành công như tại Baiji, ở Ramadi hay ở Fallujah. Điều này cho thấy, đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và khó khăn, nhưng người Iraq đã chuẩn bị cho cuộc chiến này và chúng ta sẽ đứng về phía họ”.

Cũng theo ông Townsend, một khi IS đánh mất vùng lãnh thổ mà chúng gọi là "Vương quốc Hồi giáo", chúng sẽ biến thành lực lượng nổi dậy, tấn công tất cả mọi nơi có thể, kể cả bên trong và bên ngoài Iraq.

Nhận định của ông Townsend cũng giống như những gì mà các tổ chức cứu trợ nhân đạo lo ngại. Hiện có thông tin IS đang dồn ép người dân ở Mosul tập trung lại ở trong và xung quanh thành phố, nhiều khả năng sẽ dùng họ làm “lá chắn sống” ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq.

Thực tế trên đã đặt ra cho các tổ chức quốc tế nhiều khó khăn và thách thức trong việc đối phó với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Mosul. Cao ủy phụ trách vấn đề người tị nạn của Liên Hợp Quốc, ông Filippo Grandi cho biết, đã chuẩn bị lều tạm, nước uống, thực phẩm và thuốc men cho công tác hỗ trợ nhưng khẳng định việc tìm một địa điểm thích hợp để tiếp nhận người lánh nạn không hề dễ dàng.

Ông Grandi cũng cho biết, trong vài ngày tới Cao ủy  Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn sẽ tiếp nhận 150.000 người Iraq chạy trốn xung đột và giao tranh từ thành phố Mosul. Mới đây, ông Grandi cũng đã đến Jordan để thảo luận với Ngoại trưởng nước chủ nhà Nasser Judeh nhằm chuẩn bị khả năng tiếp nhận dòng người di tản khỏi vùng chiến sự Mosul.

Số liệu từ Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người (OHCHR) cho thấy, cơ quan này đã chuẩn bị khoảng 30.000 lều trại, đáp ứng đủ nơi ở cho hơn 60.000 người trú ẩn, đồng thời dự kiến trong những ngày tới sẽ triển khai thêm gần 42.000 lều cho hơn 250.000 người nữa.

Bà Elisabeth Koek, cố vấn thông tin của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người cho biết: “Chúng tôi rất lo ngại về tình hình trước mắt. Khi hoạt động quân sự diễn ra ác liệt thì sẽ nhiều người đến đây. Điều này cũng tạo ra áp lực cho chúng tôi đặc biệt là khi khu trại này đang được xây dựng”.

Về phần mình, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết đã sẵn sàng cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho trẻ em, ước tính chiếm khoảng một nửa số người di tản khỏi vùng chiến sự. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân đội Iraq đã phát đi thông báo yêu cầu người dân tại thành phố Mosul cần tự bảo vệ mình bằng cách tránh xa các vị trí của IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iraq giải phóng thêm 6 huyện tại Mosul
Quân đội Iraq giải phóng thêm 6 huyện tại Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq cho biết, hôm nay đã giải phóng thêm được 6 huyện từ tay IS tự xưng tại khu vực phía Đông của Mosul.

Quân đội Iraq giải phóng thêm 6 huyện tại Mosul

Quân đội Iraq giải phóng thêm 6 huyện tại Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq cho biết, hôm nay đã giải phóng thêm được 6 huyện từ tay IS tự xưng tại khu vực phía Đông của Mosul.

Vẻ đẹp những nữ chiến binh người Kurd trong cuộc chiến ở Mosul
Vẻ đẹp những nữ chiến binh người Kurd trong cuộc chiến ở Mosul

VOV.VN - Lực lượng người Kurd Iran đã và đang đóng góp rất nhiều cho chiến dịch giải phóng Mosul, trong đó có cả những nữ chiến binh.

Vẻ đẹp những nữ chiến binh người Kurd trong cuộc chiến ở Mosul

Vẻ đẹp những nữ chiến binh người Kurd trong cuộc chiến ở Mosul

VOV.VN - Lực lượng người Kurd Iran đã và đang đóng góp rất nhiều cho chiến dịch giải phóng Mosul, trong đó có cả những nữ chiến binh.

Những lá cờ trắng ở Mosul sau ngày phiến quân IS tháo chạy
Những lá cờ trắng ở Mosul sau ngày phiến quân IS tháo chạy

VOV.VN - Mỗi người dân Mosul khi rời khỏi thành phố đều mang theo một lá cờ trắng để chứng tỏ mình không phải là thành viên của đội quân cờ đen IS.

Những lá cờ trắng ở Mosul sau ngày phiến quân IS tháo chạy

Những lá cờ trắng ở Mosul sau ngày phiến quân IS tháo chạy

VOV.VN - Mỗi người dân Mosul khi rời khỏi thành phố đều mang theo một lá cờ trắng để chứng tỏ mình không phải là thành viên của đội quân cờ đen IS.

Quân đội Iraq trên đà thắng lợi trong chiến dịch giải phóng Mosul
Quân đội Iraq trên đà thắng lợi trong chiến dịch giải phóng Mosul

VOV.VN - Các lực lượng Chính phủ Iraq hôm 5/11 đã giành quyền kiểm soát thị trấn Hamam al-Ali, cách thành phố Mosul, miền bắc Iraq 25km về phía nam.

Quân đội Iraq trên đà thắng lợi trong chiến dịch giải phóng Mosul

Quân đội Iraq trên đà thắng lợi trong chiến dịch giải phóng Mosul

VOV.VN - Các lực lượng Chính phủ Iraq hôm 5/11 đã giành quyền kiểm soát thị trấn Hamam al-Ali, cách thành phố Mosul, miền bắc Iraq 25km về phía nam.

Ảnh: 28 giờ thức trắng dưới làn đạn tấn công vào hang ổ IS ở Mosul
Ảnh: 28 giờ thức trắng dưới làn đạn tấn công vào hang ổ IS ở Mosul

VOV.VN - Phóng viên Arwa Damon của CNN đang tường thuật trực tiếp chiến dịch 28 giờ của quân đội Iraq và lực lượng yểm trợ tấn công vào hang ổ IS ở Mosul.

Ảnh: 28 giờ thức trắng dưới làn đạn tấn công vào hang ổ IS ở Mosul

Ảnh: 28 giờ thức trắng dưới làn đạn tấn công vào hang ổ IS ở Mosul

VOV.VN - Phóng viên Arwa Damon của CNN đang tường thuật trực tiếp chiến dịch 28 giờ của quân đội Iraq và lực lượng yểm trợ tấn công vào hang ổ IS ở Mosul.