Cuộc khủng hoảng chính trị ở Gambia được tháo gỡ

VOV.VN - Ngày 21/1, Tổng thống mãn nhiệm Gambia Yahya Jammeh chấp thuận rời bỏ quyền lực sau 6 tuần khủng hoảng chính trị.

Sự ra đi của ông Jammeh đã khép lại cuộc khủng hoảng chính trị tại Gambia khi trước đó, Tổng thống đắc cử Adama Barrow phải tuyên thệ nhậm chức tại nước láng giềng vì Tổng thống mãn nhiệm vẫn bám giữ quyền lực.

Theo các nguồn tin chính thức, ông Jammeh rời Gambia trên một máy bay tư nhân lúc 21h20 ngày 21/1 (giờ địa phương, tức 21h GMT) để tới thủ đô Conakry của Guinea.

Ông Jammeh cuối cùng cũng chịu rời bỏ quyền lực để tháo gỡ khủng hoảng cho Gambia. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dakar (Senegal), ông Marcel de Souza, Chủ tịch Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cho biết: “Sau bài phát biểu của Tổng thống Jammeh, chiếc máy bay chở ông ấy đã hạ cánh ở Conakry. Có một máy bay cũng đã đợi sẵn ở đó và sẽ đưa ông ấy đến Guinea Xích đạo. Có thể nói rằng, mọi thứ đang diễn ra theo cách mà chúng ta đã mong đợi.”

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống mãn nhiệm Gambia Jammeh tuyên bố ông chấp nhận rời bỏ chiếc ghế quyền lực sau 22 năm nắm giữ, để duy trì hòa bình ở quốc gia Tây Phi này.  

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Jammeh nêu rõ: “Hôm nay, tôi đã quyết định về việc từ bỏ chức vụ lãnh đạo của đất nước vĩ đại này, trong sự thanh thản và với lòng biết ơn vô hạn đối với toàn thể người dân Gambia gồm cả phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, những người đàn ông và bạn bè của Gambia - những người đã ủng hộ tôi trong 22 năm qua trong việc xây dựng một Gambia hiện đại.”

Ông Jammeh đưa ra tuyên bố sau các cuộc thương lượng giữa nhà lãnh đạo này và tổng thống hai nước Guinea và Mauritania.

Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin Tổng thống Guinea và Mauritania đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc liên quan tới việc nhà lãnh đạo Jammeh sẽ rời bỏ quyền lực.

Hiện quá trình đàm phán vẫn tiếp diễn xoay quanh vấn đề ông Jammeh sẽ sống lưu vong và những điều kiện đi kèm. Dự kiến, thỏa thuận cuối cùng liên quan đến vấn đề này sẽ được ký kết giữa ông Jammeh và Tổng thống đắc cử Gambia Adama Barrow dưới hình thức một tuyên bố chung giữa hai thế hệ lãnh đạo.

Tổng thống Jammeh lên nắm quyền ở Gambia sau cuộc đảo chính quân sự năm 1994 và liên tiếp tái đắc cử Tổng thống vào các năm 2001, 2006 và 2011.

Trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái, ông Jammeh đã thất bại trước lãnh đạo phe đối lập Adama Barrow và dự kiến chuyển giao quyền lực vào ngày 19/1.

Đến ngày 17/1, ông Jammeh bất ngờ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tuyên bố không từ chức. Động thái này của ông Jammeh khiến các quốc gia Tây Phi phải gia tăng sức ép - trong đó có cả sức ép về quân sự  đối với ông này sau nhiều tuần đàm phán ngoại giao thất bại.

Quân đội của ECOWAS, dẫn đầu là Senegal và Nigeria, đã vượt qua biên giới tiến vào Gambia. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 19/1 cũng nhất trí ủng hộ các nỗ lực của các nước châu Phi nhằm đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực tại Gambia.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này ủng hộ động thái can thiệp của các nước Tây Phi nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của người đắc cử. Tuy nhiên, với việc ông Jammeh từ chức sau khi chịu nhiều sức ép của khu vực và quốc tế thì có thể nói rằng, cuộc khủng hoảng chính trị tại Gambia đã được tháo gỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên