Nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to

VOV.VN - Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 25/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Chiều tối 24/9, mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu.
Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ; phía Nam 29 - 32 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Trước đó, ngày 24/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng phát cảnh báo khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn trong khoảng 30 phút như Thanh Lương 28 mm, Định Công 20mm…Đợt mưa kéo dài từ 45-60 phút có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 mét đến 0,4 mét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường phố Hà Nội ngập sâu sau 30 phút mưa lớn
Đường phố Hà Nội ngập sâu sau 30 phút mưa lớn

VOV.VN - Chiều tối nay (24/9), sau cơn mưa lớn dài khoảng 30 phút, nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập sâu trong nước.

Đường phố Hà Nội ngập sâu sau 30 phút mưa lớn

Đường phố Hà Nội ngập sâu sau 30 phút mưa lớn

VOV.VN - Chiều tối nay (24/9), sau cơn mưa lớn dài khoảng 30 phút, nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập sâu trong nước.

Mưa to gây ngập lụt tại nhiều huyện miền núi Hà Tĩnh
Mưa to gây ngập lụt tại nhiều huyện miền núi Hà Tĩnh

VOV.VN - Do ảnh hưởng mưa lớn chiều qua, mặc dù hiện tại trời đã tạnh mưa nhưng tại một số huyện miền núi Hà Tĩnh vẫn đang xảy ra tình trạng ngập lụt.

Mưa to gây ngập lụt tại nhiều huyện miền núi Hà Tĩnh

Mưa to gây ngập lụt tại nhiều huyện miền núi Hà Tĩnh

VOV.VN - Do ảnh hưởng mưa lớn chiều qua, mặc dù hiện tại trời đã tạnh mưa nhưng tại một số huyện miền núi Hà Tĩnh vẫn đang xảy ra tình trạng ngập lụt.

Đường phố Hà Nội thành sông, giao thông ùn tắc sau mưa
Đường phố Hà Nội thành sông, giao thông ùn tắc sau mưa

Trận mưa lớn chiều 24/9 đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ngập, giao thông ở một số tuyến đường tắc nghẽn kéo dài.

Đường phố Hà Nội thành sông, giao thông ùn tắc sau mưa

Đường phố Hà Nội thành sông, giao thông ùn tắc sau mưa

Trận mưa lớn chiều 24/9 đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ngập, giao thông ở một số tuyến đường tắc nghẽn kéo dài.