Làm gì để con không khóc khi tới trường

VOV.VN -Một vài lời khuyên nhỏ dưới đây sẽ giúp cả cha mẹ và con cái được chuẩn bị tốt trước khi con tới trường.

Chuẩn bị kĩ càng trước khi con tới trường: Nếu lần đầu tiên con bạn tới trường, sẽ rất khó để đoán được chúng sẽ cảm thấy như thế nào. Bạn nên đọc cho con những cuốn sách hay kể về những điều vui vẻ mà con sẽ học được ở trường với những người bạn mới. Một cuộc trò chuyện tích cực và vui vẻ sẽ giúp con bạn có những suy nghĩ tốt về trường học.

Tạm biệt nhanh: Cuộc chia tay càng kéo dài, con bạn sẽ càng cảm thấy lo lắng về việc bạn sẽ rời đi. Vì thế, hãy nói lời tạm biệt nhanh chóng để con bạn không khóc nhè hay nhõng nhẽo.

Đừng tự nhiên biến mất: Nếu bạn nhanh chóng rời đi mà không nói tạm biệt, con bạn sẽ mếu máo và cảm thấy buồn khi bạn rời đi mà không nói gì với chúng. Hãy chuẩn bị trước để con bạn hiểu bạn sẽ rời đi khi con đã sẵn sàng thay vì tự nhiên biến mất như một ninja.

Nhắc con rằng bạn sẽ quay trở lại: Với một vài đứa trẻ, cha mẹ nên nhắc chúng rằng khoảng thời gian con ở trường chỉ là tạm xa cha mẹ một lúc và cha mẹ sẽ quay lại đón con về nhà. 

Hợp tác với giáo viên: Bởi vì thầy cô không biết ngay mọi thứ về con bạn nên hãy nói trước với thầy cô con bạn cần gì và sẽ cảm thấy thế nào khi bạn rời đi.

Khuyến khích con bạn tham gia các hoạt động: Bạn nên đưa con tới phòng học và nói với chúng bạn sẽ ở đây một vài phút khi con khám phá những hình khối trong giỏ đồ hay những quyển sách trên giá. Đừng vào trong lớp cùng con và chỉ cần nói rằng bạn tin tưởng và sẽ ở lại một vài phút trước khi tạm biệt con.

Mang một thứ gì đó khiến con bạn có cảm giác như được bảo vệ: Mặc dù một vài trường học không cho phép mang đồ chơi hay một vài thứ khác ở nhà tới lớp nhưng đặt một thứ mà con bạn yêu thích vào trong cặp sách sẽ khiến con cảm thấy an tâm và thoải mái hơn.

Kìm nén cảm xúc: Bạn phải để con ở lại trường học nhưng điều ấy không có nghĩa là thấy con buồn bạn không cảm thấy buồn. Tuy nhiên, đừng để con thấy bạn khóc hay buồn mà hãy luôn vui vẻ, lạc quan trước mặt con.

Kiên trì: Khi bạn thấy điều gì tốt cho cả con bạn và bạn, hãy biến chúng thành những thói quen hằng ngày. Chúng sẽ hiểu sau lời tạm biệt, đã đến lúc chúng bắt đầu một ngày ở trường và gặp lại bạn khi bạn tới đón chúng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đứa trẻ đáng yêu nhà Jolie-Pitt ngày ấy - bây giờ
Những đứa trẻ đáng yêu nhà Jolie-Pitt ngày ấy - bây giờ

VOV.VN -Cặp đôi quyền lực của Hollywood có tất cả 6 con gồm 3 con đẻ và 3 con nuôi. Bọn trẻ nhà Jolie-Pitt thường được bố mẹ đưa đi du lịch khắp thế giới.

Những đứa trẻ đáng yêu nhà Jolie-Pitt ngày ấy - bây giờ

Những đứa trẻ đáng yêu nhà Jolie-Pitt ngày ấy - bây giờ

VOV.VN -Cặp đôi quyền lực của Hollywood có tất cả 6 con gồm 3 con đẻ và 3 con nuôi. Bọn trẻ nhà Jolie-Pitt thường được bố mẹ đưa đi du lịch khắp thế giới.

10 thực tế về hôn nhân có thể bạn chưa biết
10 thực tế về hôn nhân có thể bạn chưa biết

VOV.VN - Nghiên cứu cho thấy một mối quan hệ lâu dài và hôn nhân hạnh phúc rất tốt cho sức khỏe, tinh thần, thể chất và tài chính của mỗi người...

10 thực tế về hôn nhân có thể bạn chưa biết

10 thực tế về hôn nhân có thể bạn chưa biết

VOV.VN - Nghiên cứu cho thấy một mối quan hệ lâu dài và hôn nhân hạnh phúc rất tốt cho sức khỏe, tinh thần, thể chất và tài chính của mỗi người...