Nhiều học sinh ở Hà Nội đã biết bơi

VOV.VN -Việc dạy bơi, học bơi chỉ phát huy hiệu quả khi chính quyền địa phương thực sự quan tâm đến vấn đề này.

Nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra, vài năm trở lại đây, phong trào dạy bơi cho học sinh tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội phát triển mạnh. Một số quận, huyện tổ chức mô hình dạy bơi phù hợp đã thu hút đông đảo học sinh tham gia và nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh.  

Trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội luôn khuyến khích các địa phương, trường học chú trọng dạy bơi cho học sinh.

Quận Long Biên dạy bơi miễn phí cho 200 học sinh trên địa bàn

Tại quận Thanh Xuân là quận nội thành gặp nhiều khó khăn về quỹ đất xây dựng bể bơi, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sau hai tháng triển khai, đến nay khoảng 3 nghìn học sinh lớp 5 trên tổng số 3.200 em đã biết bơi, số còn lại tiếp tục được học đến khi biết bơi.

Quận Thanh Xuân sẽ triển khai tiếp cho học sinh khối lớp 4 trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2016. Riêng về kinh phí học bơi, mỗi học sinh được quận hỗ trợ 30%, số còn lại phụ huynh phải đóng hơn 800.000 đồng/học sinh.

Để đạt được mục tiêu này, UBND quận Thanh Xuân đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp. Đối với những trường gần với các trung tâm thể thao, doanh nghiệp có bể bơi, quận hỗ trợ miễn phí sử dụng bể bơi dạy cho học sinh. Nhà trường và phụ huynh trả phần kinh phí đi lại và thù lao cho giáo viên dạy bơi. Nếu trường học nào xa không gần bể bơi, quận sẽ hỗ trợ lắp bể bơi thông minh tại nhà thể chất ở các trường để dạy. Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh biết bơi 25 mét và đúng kỹ thuật.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho biết: Bước đầu triển khai, phòng giáo dục quận cũng gặp nhiều khó khăn như: số lượng bể bơi ít và nhận thức phụ huynh cũng chưa hiểu được mô hình và cũng do dự xem thành công hay không.

Sau khi tổ chức lắp đặt bể bơi, chúng tôi trình bày phương thức dạy bơi, huấn luyện viên, cứu hộ, y tế và nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tham gia quản lý học sinh trong suốt thời gian dạy bơi đảm bảo an toàn  và chất lượng nên đã được các vị phụ huynh ủng hộ.

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân học bơi bằng bể bơi thông minh được lắp trong nhà thể chất của trường

Hiện tại, mô hình triển khai rất là tốt. Phụ huynh học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng có nhu cầu và cũng đề nghị phòng Giáo dục tiếp tục dạy cho học sinh  lớp dưới.

Bên cạnh việc hỗ trợ đầu tư bể bơi để thu hút học sinh tham gia học bơi thì một số quận, huyện như  Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Trì... còn liên kết với các công ty, trung tâm thể dục thể thao mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, thực hiện việc giảm học phí cho các học sinh khác từ  30% đến 70% trong 3 tháng hè, những lớp học như vậy thu hút rất đông học sinh tham gia học bơi. Bởi với mức phí học bơi ở ngoài mất từ 2 triệu đến 3 triệu đồng một khóa học 12 buổi thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con đi học.

Chị Nguyễn Thu Hà, ở quận Long Biên cho biết: “Khi quận mở lớp học bơi miễn phí cho các con thì tôi thấy rất hữu ích, vì đuối nước bây giờ nhiều, đáng nhẽ những tai nạn này không xảy ra nếu mà các con đã được học qua những lớp học bơi như thế này. Học bơi các con vừa có thể lực khỏe mạnh lại vừa trang bị cho mình một kiến thức tự bảo vệ có gặp trường hợp đuối nước có thể xử lý để  thoát hiểm”.

Theo ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, từ thành công của một số địa phương trong đề án dạy bơi cho học sinh tiểu học ở Hà Nội cho thấy, việc dạy bơi, học bơi chỉ phát huy hiệu quả khi chính quyền địa phương thực sự quan tâm đến vấn đề này.

Điều đó cũng khẳng định một thực tế là, kinh phí chưa phải là vấn đề quan trọng nhất trong việc đem lại hiệu quả, sự an toàn cho các chương trình dạy học bơi. Hiện Hiệp hội Thể thao dưới nước đang nghiên cứu và đánh giá các mô hình phù hợp với điều kiện của từng địa phương; đồng thời kêu gọi các công ty, doanh nghiệp cùng tham gia dạy bơi cho học sinh để phòng tránh đuối nước cho trẻ.

Ông Nguyễn Đức Hạnh cho biết: Hiệp hội có chủ trương kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ủy ban Thiếu niên và nhi đồng tập trung có một nguồn tài trợ phục vụ cho chương trình phòng chống đuối nước, vấn đề kỹ năng cho các cháu tự bơi, cứu trợ, tổ chức điều kiện an toàn cho các cháu. Hiệp hội đang tiến hành kết hợp với các đơn vị tổ chức trong nước và nước ngoài hỗ trợ chương trình kỹ năng và chương trình cứu hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phổ cập bơi cho học sinh tại TP HCM bao giờ hết lo?
Phổ cập bơi cho học sinh tại TP HCM bao giờ hết lo?

VOV.VN - Thiếu hồ bơi nên việc di chuyển, thuê mướn vừa mất thời gian vừa làm tăng kinh phí, khiến không ít trường e dè.

Phổ cập bơi cho học sinh tại TP HCM bao giờ hết lo?

Phổ cập bơi cho học sinh tại TP HCM bao giờ hết lo?

VOV.VN - Thiếu hồ bơi nên việc di chuyển, thuê mướn vừa mất thời gian vừa làm tăng kinh phí, khiến không ít trường e dè.

Hà Nội không bắt buộc học sinh tiểu học học bơi
Hà Nội không bắt buộc học sinh tiểu học học bơi

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hiệp Thống Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, môn bơi trong các trường học là môn tự chọn chứ không phải là môn bắt buộc

Hà Nội không bắt buộc học sinh tiểu học học bơi

Hà Nội không bắt buộc học sinh tiểu học học bơi

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hiệp Thống Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, môn bơi trong các trường học là môn tự chọn chứ không phải là môn bắt buộc

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học
Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

VOV.VN -Nhằm giảm tình trạng trẻ bị đuối nước, Hà Nội đang cố gắng nhân rộng việc dạy bơi cho học sinh Tiểu học ở các quận, huyện.

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

VOV.VN -Nhằm giảm tình trạng trẻ bị đuối nước, Hà Nội đang cố gắng nhân rộng việc dạy bơi cho học sinh Tiểu học ở các quận, huyện.